| Hotline: 0983.970.780

Khiếu kiện vì bình xét hộ nghèo thiếu minh bạch, không công bằng?

Thứ Hai 10/04/2017 , 07:30 (GMT+7)

Theo phản ánh của ông Phùng Trọng Tiến, ở thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) thì trường hợp con trai ông, có hoàn cảnh rất bi đát.

07-29-24_img_0001
Ngôi nhà đang xây của một hộ nghèo ở thôn 3, xã Vĩnh Sơn

Con trai ông, anh Phùng Tấn Cường (sinh năm 1993) khi đang học ở Trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội, trong một đợt tham gia hiến máu nhân đạo, phát hiện bị viêm gan B. Gia đình phải cho Cường nghỉ học để chạy chữa. Năm 2014, Cường xây dựng gia đình và sau đó, vợ là Nguyễn Thị Oanh cũng phát hiện bị viêm gan B. Có một đứa con còn nhỏ, hai vợ chồng lại bị bệnh nan y, chạy chữa thuốc men rất tốn kém.

Đã vậy hiện nay Phùng Tấn Cường gần như phải nằm một chỗ, nhà chỉ có một suất ruộng một vụ, thêm mẹ già là 4 nhân khẩu, ở nhờ nhà bố đẻ, gia cảnh rất khó khăn. Trong khi ăn còn chưa đủ, lại phải thường xuyên điều trị bằng những loại thuốc đắt tiền. Thế nhưng dù đã đến nhà kiểm tra, cán bộ thôn vẫn không đưa gia đình Phùng Tấn Cường vào diện hộ nghèo. Điều trớ trêu ở đây, là trong danh sách 15 hộ nghèo của thôn 3, thì có những hộ khá giả, nếu không muốn nói là giàu có, nhiều năm nay vẫn nằm trong danh sách “hộ nghèo”.

Đơn cử như hộ ông Nguyễn Văn Khu, có hoàn cảnh tương tự như hộ anh Cường (mẹ đẻ, con giai bị viêm gan B) nhưng có thu nhập khá hơn nhiều. Anh con giai làm công nhân vệ sinh môi trường, thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng. Cô vợ làm công nhân công ty may ở địa phương, thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng. Có xe máy, ti vi đầy đủ. Các con đều đang đi học tại địa phương.

Hoặc hộ ông Trương Văn Út có 4 khẩu, nhà ngói, có con gái làm công nhân ở một công ty tại địa phương, thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng. Con nhỏ đang đi học. Hộ ông Nguyễn Văn Chung, có 4 khẩu, làm thợ xây tự do, thu nhập khoảng 5- 6 triệu đồng/tháng. Vợ chăn nuôi, trồng trọt, thu nhập 2- 3 triệu đồng/tháng. 2 con nhỏ đang đi học. Hiện tại, ông Chung đang xây một ngôi nhà 3 tầng bề thế tại thôn, …

Nói chung, những gia đình kể trên, đều có tiện nghi sinh hoạt và thu nhập cao hơn theo tiêu chuẩn hộ nghèo ở địa phương. Chí ít, họ cũng có thu nhập và sinh hoạt cao hơn hẳn gia đình anh Phùng Tấn Cường. Không biết có phải “Một người làm quan…” hay không, dù chỉ là chức “quan” thôn, mà ông Trưởng thôn lại ưu ái, xếp cho một số người nhà có mức sống cao (xét theo tiêu chí hộ nghèo) được nằm trong diện hộ nghèo của thôn? Điều này đã khiến bà con trong thôn bất bình, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Những năm gần đây, đời sống nhân dân khu vực nông thôn nói chung, nông dân nói riêng khấm khá, giàu có, là điều rất đáng mừng. Nằm trong diện hộ nghèo, thậm chí đấu tranh để “được” là hộ nghèo, cũng là điều bất đắc dĩ. Bình xét hộ nghèo ở nông thôn, là chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta.

Tuy vậy, việc bình xét phải thực sự công tâm, công bằng và minh bạch. Để sao cho người được bình xét vào diện nghèo, cận nghèo hoặc không ở trong những trường hợp ấy, đều thấy hợp tình, hợp lý, đúng với các tiêu chí mà Nhà nước đã đề ra. Nên chăng ở Vĩnh Tường nói chung, ở thôn 3 xã Vĩnh Sơn nói riêng, rà soát lại các hộ, để sao cho không xét nhầm, không bỏ sót những hộ nghèo và cận nghèo.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm