Theo một số nhân chứng, khoảng 20h ngày 3/2, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại số nhà 739 Bạch Đằng (Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Khói bốc ra đen kịt từ lỗ thông gió tầng 2.
Đây là nhà kho của một người tên Hậu, dùng để chứa đồng hồ và tượng gỗ.
3 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.
Lửa bùng phát từ tầng hai, khói đen bốc lên ngùn ngụt qua lỗ thông gió. Khi vụ cháy xảy ra, cửa nhà kho bị khóa trái từ bên ngoài. Vụ việc nhanh chóng được báo cho lực lượng PCCC. 5 xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội được điều động đến hiện trường.
Cảnh sát chữa cháy phải trèo thang lên tầng 2 để phá cửa.
Cửa sắt của cả hai tầng được lực lượng PCCC dùng cưa sắt, kìm cộng lực chuyên dụng để phá khóa. Sau hơn nửa tiếng chữa cháy, hỏa hoạn được dập tắt.
Đồ đạc ngổn ngang sau khi lửa được dập tắt.
Toàn bộ số đồng hồ cũng như tượng gỗ đã sũng nước được mang ra chờ “khổ chủ” đến nhận. Nguyên nhân khiến hỏa hoạn bùng phát có thể là do chập điện.