| Hotline: 0983.970.780

Khó hiểu với giải thưởng “Quả cầu vàng”

Thứ Ba 13/01/2015 , 07:42 (GMT+7)

Sau khi kết thúc lễ trao giải “Quả cầu vàng”, nhiều khán giả đã tỏ ra khá bất ngờ với một số giải thưởng chính. 

Nhiều người còn nhận định: Cách chọn người chiến thắng của “Quả cầu vàng” (giải thưởng điện ảnh do Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood, Mỹ, tổ chức) ngày một khó hiểu.

Đơn cử, ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý”, người chiến thắng là Julianne Moore trong phim “Still Alice” (tạm dịch: Vẫn là Alice), tuy nhiên, nhiều nhà phê bình, cũng như khán giả đều đánh giá đây là vai diễn không đúng phong độ của Moore nếu như so với các bộ phim trước cô đóng.

So với các ứng viên tiềm năng khác như Rosamund Pike trong phim “Gone Girl” (tạm dịch: Cô gái mất tích) hay Fecilita Jones trong phim “The theory of everything” (tạm dịch: Lý thuyết vạn vật) thì vai diễn của Julianne Moore kém ấn tượng hơn hẳn.

Ở giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch”, thì dù có vai diễn xuất sắc trong “Maps to the Stars” nhưng Julianne Moore lại trở thành người thua cuộc trước Amy Adams trong phim “Big Eyes” (tạm dịch: Đôi mắt to).

Giải thưởng dễ đoán nhất thuộc về hạng mục “Phim tâm lý hay nhất”, chiến thắng thuộc về “Boyhood” (tạm dịch: Thời niên thiếu). Đây là bộ phim nhận được nhiều sự khen ngợi, trước lễ trao giải. Ngoài ra, “Thời niên thiếu” cũng nhận thêm các giải: “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”, “Đạo diễn xuất sắc”.

“Quả cầu vàng” được xem như giải tiền Oscar, vì hầu hết những đề cử cho các hạng mục đều có nhiều điểm tương đồng. Giải thưởng Oscar sẽ được trao vào tháng 2/2015 tới.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.