| Hotline: 0983.970.780

Khổ qua được giá

Thứ Hai 07/01/2013 , 14:15 (GMT+7)

Ông Huỳnh Văn Hởi, ở ấp Bình Yên, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ), trồng 2.000m2 khổ qua trên đất ruộng đang thu hoạch cho biết:

Ông Huỳnh Văn Hởi, ở ấp Bình Yên, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ), trồng 2.000m2 khổ qua trên đất ruộng đang thu hoạch cho biết:

Trồng khổ qua giống hai mũi tên đỏ sinh trưởng rất tốt, ít nhiễm sâu bệnh, sản lượng cao hơn nhiều so với loại giống khác. Hiện nay, vườn khổ qua nhà ông đang vào vụ thu hoạch rộ cứ 1 ngày thu hoạch một lần, giá bán từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, vào cận tết giá có thể lên đến 13.000 - 15.000 đồng/kg.

Vụ này với 2.000m2 đất canh tác trồng khổ ước tính đến cuối vụ thu hoạch đạt 7 tấn trái, có thể lãi trên 25 triệu đồng/vụ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.