Thời gian qua, hàng chục hộ dân tại tổ 2, khu phố Lâm Giáo (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) bức xúc bởi mùi hôi khó chịu, bụi bay mù mịt từ cơ sở sản xuất nhân hạt điều.
Một người dân ngụ tại tổ 2, khu phố Lâm Giáo, bức xúc: “Khi nhà máy sấy hạt điều, do ống khói của nhà máy quá thấp nên vỏ hạt điều bay theo chiều gió vào nhà 30 hộ dân trong khu vực. Bụi bay kèm mùi hôi rất khó chịu”.
Được biết, nhà máy chế biến nhân hạt điều hoạt động từ năm 2007, khi mới thành lập có tên là Cty Dung Đại Hưởng nhưng từ năm 2013 đã bán lại cho ông chủ người Ấn Độ, từ đó tên nhà máy cũng được đổi lại là Cty RALS Quốc tế Việt Nam. Người dân nơi đây đã chịu đựng mùi hôi, bụi bặm trong những năm qua, nhất là từ năm 2013 đến nay, mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Theo dân cư ở tổ 2, khu phố Lâm Giáo, cử tri đã kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh, huyện đề nghị có biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm do cơ sở chế biến nhân hạt điều gây ra; tuy nhiên, đến nay tình hình vẫn chưa thay đổi.