| Hotline: 0983.970.780

Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu

Chủ Nhật 02/09/2012 , 09:44 (GMT+7)

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Khoa học công nghệ là nguồn lực quan trọng, động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội.

Trong không khí kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chiều 1/9, tại Hà Nội, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao giải thưởng năm 2010 cho các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự vào trao giải cho các tác giả, công trình xuất sắc.

Phát biểu khai mạc Lễ trao giải thưởng, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cấp nhà nước, Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh, giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng-an ninh là giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước dành cho các công trình, các cụm công trình đặc biệt xuất sắc về khoa học công nghệ, có đóng góp quan trọng đối với công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Sau quá trình thẩm định nghiêm túc, khách quan tại 3 cấp hội đồng xét duyệt, Hội đồng Giải thưởng cấp nhà nước đã trình Thủ tướng phê duyệt và trình Chủ tịch nước quyết định trao giải cho 75 nhà khoa học thuộc 17 tập thể khoa học là tác giả, đồng tác giả của 4 cụm công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng- an ninh.

Đây là những  công trình đặc biệt có giá trị khoa học và thực tiễn cao trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảm bảo độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng giải thưởng cao quý và chúc mừng các tác giả đạt giải thưởng.

Chủ tịch nước khẳng định: Các công trình đạt giải thưởng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh là kết quả của sự sáng tạo đặc biệt, quá trình lao động miệt mài, say mê, nghiêm túc, sự cống hiến trí tuệ, tài năng của các nhà khoa học, tập thể khoa học.

Chủ tịch nước trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải thưởng

Việc trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ chính là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, những cống hiến to lớn của các nhà khoa học, của các tập thể khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước xác định phát triển khoa học công nghệ, cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, bởi khoa học công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất, động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội, nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh quốc gia, tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn có cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khoa học và công nghệ, trân trọng, tôn vinh các nhà khoa học có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, có những đóng góp to lớn cho đất nước ta. Đồng thời, luôn mong muốn các nhà khoa học, tập thể khoa học trong nước, các nhà khoa học Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài luôn phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Theo VOV

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất