| Hotline: 0983.970.780

Khoai lang miền Tây rớt giá

Thứ Tư 13/09/2017 , 08:30 (GMT+7)

Hiện nay trên địa bàn miền Tây đang bắt đầu bước vào mùa vụ thu hoạch khoai lang nhưng thương lái thu mua với giá khá thấp khiến nông dân bị lỗ.

17-37-07_khoi_lng
Người trồng khoai đang hy vọng giá khoai tăng trở lại

Theo ghi nhận của chúng tôi tại nhiều tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Kiên Giang… giá khoai lang vẫn đang tiếp tục giảm sâu. Hiện tại khoai lang Nhật đang được cái thương lái thu mua tại đồng với giá chỉ từ 3.000 – 4.000 đồng/ kg, khoai lang đỏ 1.500 – 2.500 đồng/kg. Với mức giá này thì người trồng khoai lang đang bị lỗ.

Nhiều hộ trồng khoai lang cho NNVN biết, để trồng 1 ha khoai lang phải đầu tư sản xuất từ 12 - 13 triệu đồng, sau 4 tháng cho thu hoạch năng suất từ 27 - 30 tấn/ha. Trung bình giá thành sản xuất 1kg khoai bình quân mất 4.000 – 4.500 đồng, còn giá như thương lái đang mua vào thời điểm này, người trồng bị lỗ từ 2.000-2.5000 đồng/ kg.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều thương lái cho biết, khoai lang chủ yếu trồng xuất khẩu ra nước ngoài đa số là xuất khẩu sang Trung Quốc làm cho giá cả phụ thuộc vào biến động thị trường Trung Quốc… Cùng với đó, hiện các tỉnh trên Tây Nguyên cũng đang vào vụ thu hoạch khoai lang khiến nhu cầu thị trường trong nước cũng dôi ra, khiến giá khoai lang giảm đi đáng kể.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất