| Hotline: 0983.970.780

Khoảng 40 tấn cá hồi chết hàng loạt tại bờ biển Chile

Thứ Năm 05/05/2016 , 13:18 (GMT+7)

Theo hãng tin Pháp AFP ngày 4/5, một lượng lớn cá voi, cá hồi và cá mòi chết trên bờ biển Thái Bình Dương của Chile trong nhiều tháng trở lại đây.

Đây được cho là tác động từ hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino.

Ước tính từ đầu năm, đã có khoảng 40.000 tấn cá hồi chết tại khu vực Los Lagos, tương đương khoảng 12% sản lượng cá hồi hàng năm của Chile, quốc gia đứng thứ 2 thế giới về sản lượng cá hồi.

Trong khi đó, tính riêng trong tháng này, khoảng 8.000 tấn cá mòi chết trôi dạt vào sông Queule khu vực miền Trung trong khi hàng nghìn con trai chết xuất hiện trên bờ biển đảo Chiloe.

Trong khi đó, tại đảo Santa Maria, số lượng mực chết dạt vào bờ biển cũng lên đến hàng nghìn. Nhiều bãi biển tại miền Trung phải đóng cửa trong khi cơ quan chức năng ra lệnh cấm đánh bắt cá tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong một tuyên bố gửi tới báo giới, Viện Ngư nghiệp Chile IFOP nhận định nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại các khu vực nuôi thả và ngoài khơi bờ biển Chile là tác động từ hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino làm tăng nhiệt độ nước biển.

Nước biển ấm lên thúc đẩy hiện tượng "thủy triều đỏ" còn được biết đến như là những đợt bùng phát tảo biển nở hoa gây hại, làm tăng sản xuất các độc tố tự nhiên cũng như giảm ôxy hòa tan trong nước biển.

Các hậu quả dễ thấy nhất của "thủy triều đỏ" là làm chết động vật hoang dã ở biển và các loài sống ven biển.

"Thủy triều đỏ" xuất hiện tại Chile hằng năm, song theo các chuyên gia, hiện tượng này mạnh hơn bình thường trong năm nay và diễn ra trên quy mô lớn hơn.

Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng sinh vật biển chết hàng loạt là "tiếng chuông báo động" đối với hoạt động nghiên cứu đại dương của Chile đồng thời hối thúc chính phủ tăng đầu tư vào ngành hải dương học cũng như hoạt động dự báo để đối phó với biến đổi khí hậu.

Vietnam+

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm