| Hotline: 0983.970.780

Khoắng đồ nhà bạn gái

Thứ Ba 24/12/2013 , 09:54 (GMT+7)

Tài chở Danh đến nhà bạn gái là Lê Thị Minh Thương. Thấy cửa nhà khóa, Tài và Danh đi ra phía sau nhà dùng tay giật cửa và đi vào nhà.

Sáng 23/12, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Tài (SN 1990, trú Lạc Hòa, Ninh An, Ninh Hòa) và Nguyễn Trọng Danh (SN 1992, trú Phước Lộc, Phước Đồng, Nha Trang - đều là nhân viên du lịch) mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Bị cáo Danh và Tài trước vành móng ngựa

Chiều tối ngày 5/2/2013, Tài chở Danh đến nhà bạn gái là Lê Thị Minh Thương tại số 404/32B Lê Hồng Phong, Nha Trang nhưng khi đến Thương không có nhà. Thấy cửa nhà khóa, Tài và Danh đi ra phía sau nhà dùng tay giật cửa và đi vào nhà.

Thấy trong nhà không có người, Tài mở tủ quần áo của Thương phát hiện một túi xách bên trong có một máy tính xách tay, một chuột máy tính và một USB (có tổng trị giá 9.250.000 đồng). Tài lấy túi xách rồi cùng Danh đem về nhà Danh cất dấu.

Đến ngày 18/2/2013, Danh đem chiếc máy tính đến cửa hàng mua bán máy tính tại số 71A Trần Nhật Duật bán cho Huỳnh Ngọc Đa Vít được 4 triệu đồng (chiếc máy này sau đó Đa Vít đã bán cho khách). Số tiền bán máy tính Tài và Danh chia nhau tiêu xài hết.

Tài và Danh đã nhận tội và bồi thường cho chị Thương 9 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.