| Hotline: 0983.970.780

Khởi công ngôi trường đầu tiên trên đảo Cồn Cỏ

Thứ Hai 09/06/2014 , 08:06 (GMT+7)

Ngày 8/6, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba tại đảo Cồn Cỏ với tổng kinh phí đầu tư hơn 5 tỷ đồng.

Đây là món quà của cán bộ, nhân viên Bộ GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc gửi tặng. Giai đoạn một của dự án sẽ triển khai các hạng mục gồm một phòng học mầm non, một phòng học tiểu học, phòng làm việc, nhà ở giáo viên và các công trình phụ trợ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp đầu năm học mới 2014-2015.

Ông Nguyễn Đức Chính - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết ngôi trường này không chỉ dành cho bậc học Mầm non, Tiểu học mà sẽ có đủ phòng cho các lớp học ở các bậc THCS, THPT, đảm bảo cơ hội học tập cho tất cả trẻ em sinh sống trên đảo, để các em cũng như các bậc phụ huynh yên tâm gắn bó bảo vệ, xây dựng vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Huyện đảo Cồn Cỏ có gần 20 em học sinh, là con em của 11 gia đình sinh sống tại đảo theo học.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất