| Hotline: 0983.970.780

Khởi công xây tòa nhà Quốc hội tại khu Ba Đình

Thứ Năm 06/08/2009 , 14:47 (GMT+7)

Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ khởi công công trình Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tại lô H7, Trung tâm chính trị Ba Đình, số 22 Hùng Vương (Ba Đình, Hà Nội).

Sáng 6/8, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ khởi công công trình Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tại lô H7, Trung tâm chính trị Ba Đình, số 22 Hùng Vương (Ba Đình, Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công trình nhằm đáp ứng nhu cầu diện tích, điều kiện làm việc của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Công trình có tiêu chuẩn chất lượng và hình thức thẩm mỹ cao, phù hợp với kiến trúc cảnh quan tại Khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề nghị các đơn vị hữu quan cố gắng cao nhất để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

Báo cáo tại lễ khởi công, ông Đặng Kim Sơ, Cục trưởng Cục Quản trị (Văn phòng Quốc hội) cho biết, công trình là nơi tập trung các cơ quan làm việc chuyên trách của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, gồm nhiều bộ phận chức năng làm việc như khu hội nghị và tiếp khách; khu làm việc của một số cơ quan của Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội chuyên trách, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, một số Ủy ban.

Vị trí quy hoạch xây dựng công trình tại lô đất H7 số 22 Hùng Vương, có diện tích 14.929m2. Công trình được tổ hợp từ hai khối chính có hình chữ nhật xếp chồng nhau; khối đế cao 3 tầng, khối tháp cao 6 tầng, hai tầng hầm.

Tổng mức đầu tư dự kiến xấp xỉ 1.000 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước cấp; tiến độ thực hiện đến quý 3 năm 2011.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.