| Hotline: 0983.970.780

Khởi động chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ 2011”

Chủ Nhật 03/04/2011 , 08:16 (GMT+7)

Năm nay chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ” lần 2 đã bắt đầu khởi động và sẽ chính thức diễn ra tại TP HCM vào ngày 17/4 tới.

“Bước nhảy Hoàn vũ - Dancing with the stars” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2010 đã thành công vang dội và được khản giả đón nhận nồng nhiệt.

Năm nay chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ” lần 2 đã bắt đầu khởi động và sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/4 tới.

Tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2011” có 10 gương mặt quen thuộc trong giới diễn viên, người mẫu, ca sỹ của Việt Nam như Huy Khánh, Vũ Thu Phương, Thu Minh, Thanh Thúy, Thủy Tiên, Hứa Vĩ Văn, Nguyên Vũ, Phạm Anh Khoa, Kim Hiền, Đại Nghĩa.

Góp mặt trong chương trình còn có 10 vũ công chuyên nghiệp gồm năm nam, năm nữ là các vận động viên-nghệ sỹ xuất sắc và một biên đạo múa đến từ châu Âu. Hầu hết là những gương mặt có thâm niên với bộ môn khiêu vũ và đoạt được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp.

Đặc biệt, trong dàn vũ công năm nay có hai gương mặt quen thuộc với “Bước nhảy Hoàn vũ 2010” là Tihomir (bạn nhảy cùng Ngô Thanh Vân) và Anna Nikolaeva (bạn nhảy cùng Lương Mạnh Hải). Mười vũ công chuyên nghiệp nước ngoài sẽ cùng đồng hành, tập luyện theo cặp với các nghệ sỹ Việt Nam, điều này sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hấp dẫn cho chương trình.

“Bước nhảy Hoàn vũ 2011”
diễn ra trong 22 tuần, trong đó gồm năm tuần chuẩn bị, năm tuần tập luyện (từ 23/3 đến 10/4) và 10 liveshow được phát sóng trực tiếp vào chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 17/4 đến 3/7.

Các thí sinh sẽ trình diễn 10 điệu nhảy chuẩn gồm năm điệu thuộc thể loại Standard (Slow waltz - Boston, Tango, Viennese waltz, Slow Foxtrot, Quickstep) và năm điệu thuộc thể loại Latin (Chachacha, Samba, Rumba, Paso Doble, Jive). Bắt đầu từ liveshow thứ ba sẽ loại dần một cặp thông qua điểm số của Ban giám khảo và khán giả bầu chọn trực tiếp.

Thanh Bạch và ca sỹ Đoan Trang sẽ là hai MC chính của “Bước nhảy Hoàn vũ 2011.”

Đoan Trang là gương mặt được tin tưởng lựa chọn bởi ngoài khả năng nói lưu loát cả tiếng Việt và tiếng Anh, cô còn cùng Evgeni đoạt Cup bạc trong cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ 2010.”

Ban giám khảo cuộc thi vẫn là bốn gương mặt quen thuộc của “Bước nhảy Hoàn vũ 2010,” hai đạo diễn Lê Hoàng và Nguyễn Quang Dũng, hai kiện tướng dancesport là Khánh Thi và Chí Anh.

“Dancing with the stars”
là chương trình truyền hình nổi tiếng trên thế giới, pha trộn giữa truyền hình thực tế và biểu diễn kết hợp thi đấu khiêu vũ thể thao. Các thí sinh là những nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực kết hợp với các vũ công chuyên nghiệp sẽ biểu diễn những điệu vũ quy định.

Tính đến tháng 11/2010, “Dancing with the stars” đã được mua bản quyền và sản xuất tại hơn 32 quốc gia.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm