| Hotline: 0983.970.780

Khởi động dự án điện Mặt Trời lớn nhất thế giới

Thứ Sáu 17/09/2010 , 08:42 (GMT+7)

Ủy bang Năng lượng California của Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự án sản xuất điện Mặt Trời Blythe quy mô lớn nhất thế giới.

Hệ thống gương hình parabol
Ủy bang Năng lượng California (CEC) của Mỹ ngày 15/9 đã bỏ phiếu thông qua dự án sản xuất điện Mặt Trời Blythe quy mô lớn nhất thế giới.

Dự án sản xuất điện nói trên sẽ sử dụng công nghệ chảo parabol, trong đó các tấm gương hình parabol sẽ được dùng để đốt nóng một hợp chất truyền dẫn, tạo ra hơi nước để vận hành các máy phát điện.

Bốn nhà máy điện công suất 250MW trong khuôn khổ dự án này có tổng sản lượng danh nghĩa là 1.000MW, nghĩa là có khả năng cung cấp đủ điện tiêu dùng cho hơn 300.000 hộ gia đình mỗi năm.

Hai nhà máy điện đầu tiên dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm nay.

Dự án Blythe do công ty Solar Millennium, LLC, chi nhánh của tập đoàn Solar Trust of America, chịu trách nhiệm xây dựng.

Josef Eichhammer, Chủ tịch Solar Trust of America đồng thời là Tổng giám đốc Solar Millennium cho biết: "Cùng với sự lãnh đạo của chính quyền bang California, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để khôi phục vị thế là người đi đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Dự án trị giá nhiều tỷ USD này sẽ là dự án sản xuất điện mặt trời lớn nhất thế giới và sẽ giúp củng cố vị thế đó."

Dự án Blythe là dự án điện Mặt Trời thứ ba được CEC bật đèn xanh trong vòng vài tuần qua. Trong tháng 8/2010, ủy ban này đã thông qua dự án NextEra's Beacon công suất 250MW - dự án điện Mặt Trời lớn đầu tiên được thông qua tại Mỹ trong vòng hai thập kỷ.

Và ngay trong tuần trước, CEC cũng đã thông qua dự án Abengoa's Mojave công suất 250MW.

Thống đốc bang California, Arnold Schwarzenegger, hoan nghênh quyết định của CEC. Ông nhấn mạnh: "Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều dự án năng lượng Mặt Trời khác được triển khai. Những dự án như vậy cần được chú ý, bởi điện Mặt Trời và năng lượng tái tạo chính là tương lai của nền kinh tế California".

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.