| Hotline: 0983.970.780

Khởi động Dự án Rừng và Đồng bằng

Thứ Sáu 28/02/2014 , 12:33 (GMT+7)

Sáng 27/2, tại TP Vinh, trên cơ sở được Bộ NN-PTNT phê duyệt, UBND tỉnh Nghệ An và Tổ chức Winrock International đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam tại tỉnh Nghệ An.

Sáng 27/2, tại TP Vinh, trên cơ sở được Bộ NN-PTNT phê duyệt, UBND tỉnh Nghệ An và Tổ chức Winrock International đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam tại tỉnh Nghệ An.


Hội thảo đang nghe chuyên gia nước ngoài phát biểu

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID Mỹ tài trợ, tổ chức Winrock International đã hợp tác cùng Bộ NN-PTNT và các cơ quan chức năng địa phương cùng các đối tác khác như Tổ chức phát triển Hà Lan, Hội chữ Thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững triển khai tại 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định và Long An.

Dự án có tổng mức đầu tư là 27,3 triệu USD, trong đó vốn do USAID (nhân dân Mỹ) tài trợ trên 26 triệu USD, số còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án triển khai trong thời gian 5 năm (2013-2017).

Ông Vũ Xuân Thôn, Trưởng BQL dự án Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) cho biết: Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam sẽ tham gia thực hiện các chiến lược và chính sách quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, tập trung vào việc giảm khí thải từ lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp cũng như tăng cường sinh kế và định cư thích ứng thông minh với khí hậu, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Theo đó tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Dự án sẽ hỗ trợ các hình thức sử dụng đất giúp duy trì tài nguyên rừng và tăng cường các dịch vụ môi trường; triển khai các mô hình sinh kế lâm nghiệp, nông lâm kết hợp và mô hình quản trị tốt tại khu vực miền núi.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.