| Hotline: 0983.970.780

Khởi động giải đưa xe đạp ĐBSCL tranh cúp Gạo hạt Ngọc Trời

Thứ Tư 09/08/2017 , 09:17 (GMT+7)

Mới đây, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tỉnh Vĩnh Long và Cty CP Tập đoàn Lộc Trời tổ chức họp báo Giải đua xe đạp ĐBSCL lần thứ 26 - Vĩnh Long 2017 - tranh cúp Gạo hạt Ngọc Trời “Cùng nông dân bảo vệ môi trường" diễn ra từ ngày 12-18/8.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9, do Tạp đoàn Lộc Trời phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam đồng tổ chức, Lộc Trời là nhà tài trợ chính.

Liên tiếp lần thứ 7 giải đua năm nay tiếp tục mang tên Gạo hạt Ngọc Trời với sự tham dự của 70 tay đua đến từ 14 đội mạnh trong cả nước như Gạo hạt Ngọc Trời, BVTV An Giang, Hà Nội, TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Vĩnh Long, Trường Năng khiếu thể thao Bình Dương…

Giải đấu sẽ trải qua 8 chặng đua với lộ trình thi đấu 907km xuất phát từ TP Vĩnh Long lần lượt đi qua 13 tỉnh, thành ĐBSCL và điểm cuối về đích cũng ngay tại thành phố này. Tổng giải thưởng 409 triệu đồng. Tay đua sở hữu áo vàng sẽ nhận giải thưởng lên đến 40 triệu đồng và giải thưởng vô địch đồng đội là 30 triệu đồng.

Song hành mỗi chặng đua, Lộc Trời còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như tặng 235 tấn gạo an toàn Hạt Ngọc Trời cho các hộ nông dân nghèo; thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo nông dân nhằm chuyển giao kỹ thuật. Đặc biệt trong giải đấu lần này, đánh dấu kết thúc giai đoạn I, Cục BVTV phát động chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” giai đoạn II với chủ đề “Nông sản an toàn”, có sự phối hợp cùng các Chi cục Trồng trọt - BVTV các tỉnh, thành đoàn đua đi qua.

 

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.