| Hotline: 0983.970.780

Khởi động thu vỏ chai đổi quà

Thứ Sáu 12/06/2015 , 09:15 (GMT+7)

4 năm không là quá dài nhưng bà con đã quen thuộc với cụm từ “Thu vỏ chai ba cạnh đổi quà tết”.

Với ý nghĩa bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp, chương trình “Thu vỏ chai ba cạnh đổi quà tết” do Cty TNHH Thương mại Tân Thành tổ chức, đã trở thành hoạt động không thể thiếu đối với bà con nông dân các tỉnh, thành ĐBSCL.


Quý bà con giữ lại vỏ chai 3 cạnh để đổi quà

4 năm không là quá dài nhưng bà con đã quen thuộc với cụm từ “Thu vỏ chai ba cạnh đổi quà tết”.

Chặng đường xây dựng, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường này được thực hiện thông qua việc bà con sử dụng các sản phẩm dạng chai ba cạnh kiểu dáng đặc trưng của Cty Tân Thành, thu gom lại đổi thành những phần quà ý nghĩa mỗi khi tết đến xuân về.

Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình từ các cơ quan chức năng, Chi cục BVTV các tỉnh, Trạm BVTV các huyện, chính quyền các ấp xã, các cơ quan liên ngành BVTV, các cơ quan truyền thông nên chương trình  diễn ra tốt đẹp, được sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý bà con.

Chương trình ngày càng lan rộng và phát triển mạnh mẽ qua mỗi năm, thể hiện qua 2 yếu tố: Số điểm tập kết và số lượng vỏ chai tăng lên hàng năm. Từ năm 2014 - 2015 đã tăng đột biến với 450 điểm tập kết, 928.000 vỏ chai.

Tiếp nối thành công của chương trình trong những năm qua, chương trình “Thu vỏ chai ba cạnh đổi quà tết 2015” đang được khởi động. So với những năm vừa qua, chương trình năm 2015 có những nét mới.

Bà con nông dân hãy cùng nhau thực hiện hành động nhỏ - ý nghĩa lớn: “Thu vỏ chai ba cạnh đổi quà tết”. Hãy cùng nhau hành động vì môi trường - vì nền nông nghiệp xanh và bền vững!

Những phần quà tặng hấp dẫn, phong phú đa dạng hơn và chia thành 2 lần thu gom tại khắp các tỉnh thành ĐBSCL.

Thời gian thu đổi lần 1 (Tết Trung thu) từ 14 - 19/9/2015. Lần 2 (Tết Nguyên đán) từ 18 - 23/1/2016.

Thời gian cụ thể thu đổi lần 1: 14/9/2015 (nhằm 2/8 ÂL) tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Ngày 15/9/2015 (nhằm 3/8 ÂL) tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh. Ngày 16/9/2015 (nhằm 4/8 ÂL) tại An Giang. Ngày 17/9/2015 (nhằm 5/8 ÂL) tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang. Ngày 18/9/2015 (nhằm 6/8 ÂL) tại Kiên Giang. Ngày 19/9/2015 (nhằm 7/8 ÂL) tại Cần Thơ.

Thời gian thu đổi lần 2: Ngày 18/1/2016 (nhằm 9/12 ÂL) tại Cần Thơ. Ngày 19/1/2016 (nhằm 10/12 ÂL) tại Kiên Giang. Ngày 20/1/2016 (nhằm 11/12 ÂL) tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang. Ngày 21/1/2016 (nhằm 12/12 ÂL) tại An Giang. Ngày 22/1/2016 (nhằm 13/12 ÂL) tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh. Ngày 23/1/2016 (nhằm 14/12 ÂL) tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Với những thay đổi mới lạ chương trình sẽ thu hút ngày càng nhiều bà con nông dân tham gia hơn nữa. Lý do có sự thay đổi trên là do chúng tôi muốn bà con có thể thu đổi nhanh chóng hơn, quà thu đổi đa dạng phong phú hơn.

Về cách thức thu đổi vẫn diễn ra như mọi năm. Bà con sử dụng xong đem vỏ chai lại các điểm tập kết gửi vỏ chai tại đó, đến ngày thu gom Ban Tổ chức sẽ xuống thu gom và đổi quà.

Vỏ chai thu đổi về được đem đi tiêu hủy theo tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế tại nhà máy Ngọc Tân Kiên (khu công nghiệp Đức Hòa, Long An).

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm