| Hotline: 0983.970.780

Khởi động "Tiếp sức mùa thi"

Thứ Ba 04/06/2013 , 10:09 (GMT+7)

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội Sinh viên VN và Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long phối hợp tổ chức đã bước sang năm thứ 12.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội Sinh viên VN và Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long phối hợp tổ chức đã bước sang năm thứ 12.

Chính thức diễn ra từ 2/6 đến hết 17/7 nhưng từ trung tuần tháng 4 SV các trường CĐ, ĐH trên cả nước đã rục rịch chuẩn bị chu đáo cho mùa tình nguyện hết sức ý nghĩa này.

"Tiếp sức mùa thi" năm nay hứa hẹn nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho thí sinh như đón, hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu nhà trọ giá rẻ và miễn phí; hướng dẫn đi lại, địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm giá rẻ hoặc miễn phí; hướng dẫn làm thủ tục thi; tư vấn tâm sinh lý mùa thi cho thí sinh. 


SV tình nguyện khởi động "Tiếp sức mùa thi"

Theo thông tin từ BTC, chương trình dự kiến sẽ trên có trên 35.000 SN tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ đón, tư vấn, hỗ trợ cho hơn 650.000 lượt thí sinh, phụ huynh cả nước trong các đợt thi năm nay.

Theo thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TP.HCM, đến ngày 27/5, đã có hơn 8.000 bạn trẻ dự tuyển tiếp sức mùa thi 2013. Chương trình đã tuyển chọn 3.000 tình nguyện viên có kỹ năng cơ bản, đủ tiêu chuẩn sẵn sàng hỗ trợ cho các thí sinh, phụ huynh trong mùa thi sắp tới. "Tiếp sức mùa thi" năm nay không những chỉ có những bạn SV lần đầu tiên tham gia tình nguyện mà còn rất nhiều bạn là cựu chiến sĩ đã từng tiếp sức các mùa thi trước.

Trước khi trở thành chiến sĩ tình nguyện, mỗi bạn phải trải qua 2 vòng thi: Trắc nghiệm với 25 câu và vấn đáp các tình huống có thể gặp phải khi trao đổi với thí sinh và phụ huynh. Các tình nguyện viên cần đáp ứng các kiến thức cần thiết như hiểu biết về đường đi, các tuyến xe buýt, các khu nhà trọ gần điểm thi. Ngoài ra các bạn cần phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TP.HCM cũng đã chuẩn bị gần 40.000 chỗ trọ, trong đó gần 9.000 chỗ miễn phí; 30.000 suất cơm miễn phí; 1.000 thùng mì; 30.000 bản đồ xe bus, 200.000 bản đồ TP; 200.000 cẩm nang… để hỗ trợ cho thí sinh. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2013 còn tổ chức tại 10 tỉnh, TP khác là Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm