| Hotline: 0983.970.780

Khởi sắc trên những vùng quê nông thôn mới

Thứ Tư 17/01/2018 , 08:01 (GMT+7)

 Ngoài xã Tịnh Giang đã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016, thì năm 2017 huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) có tới 2 xã Tịnh Minh và Tịnh Bắc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đây là tín hiệu vui trên khắp các vùng quê NTM huyện nhà.

Chúng tôi đến xã Tịnh Bắc, được xem là trung tâm thương mại- dịch vụ khu tây huyện Sơn Tịnh, không khí tuy không tấp nập kẻ mua người bán như ở một số thị trấn sầm uất khác nhưng khung cảnh cũng khá nhộn nhịp, phần nào phản ánh nhịp độ phát triển kinh tế nơi đây.

23-48-01_dsc_1082
Một góc khu dân cư số 2 thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc

Ngoài khu vực dọc 2 con đường chính thuộc tuyến tỉnh lộ 623 dài khoảng 2km và tuyến Ba Gia đi Vĩnh Tuy dài khoảng 1km, khá thuận tiện cho mọi hoạt động giao lưu buôn bán, nơi đây còn có chợ Ba Gia nổi tiếng từ trước tới nay với đủ các loại hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân.

Người dân tích cực sản xuất nông lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người nơi đây cao nhất huyện. Thực hiện Chương trình xMục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với tinh thần lấy sức dân để lo cho dân, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn, người dân đồng lòng góp công, góp sức, tiền của xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ đời sống.

Thôn Minh Mỹ của xã ngoài 2 tuyến đường chính còn có 9 tuyến đường ngang, hệ thống điện đường thắp sáng làng quê ở khắp 3 khu dân cư đều được bà con đóng góp xây dựng khá hoàn chỉnh. Không chỉ riêng ở thôn Minh Mỹ mà các thôn Minh Lộc, Minh Xuân diện mạo nông thôn đang thật sự khởi sắc từng ngày.

Mặc dù, không nằm ở khu vực trung tâm, lĩnh vực thương mại-dịch vụ chưa có điều kiện phát triển, nhưng thế mạnh của 2 thôn này là nông lâm nghiệp. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt qui mô lớn xuất hiện. Bà con đã áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nên năng suất lúa đạt 60- 65 tạ/ha, có nơi trên 70 tạ/ha. Tuy mỗi vùng mỗi đặc thù nhưng bức tranh quê hương đã có nhiều gam màu tươi sáng nhờ chương trình xây dựng NTM.

Nằm về phía Đông Nam xã Tịnh Minh, thôn Minh Thành có trên 480 hộ dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Thực hiện xây dựng NTM, người dân trong thôn đã chủ động tham gia dọn vệ sinh đường làng, phát dọn vệ sinh ngõ xóm, thu gom rác thải đúng nơi quy định, các hộ kinh doanh đều làm cam kết không gây ô nhiễm môi trường.

23-48-01_dsc_0019
Đoạn đường về khu dân cư số 2 thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh

Bà con tự nguyện hiến đất, mở đường làm giao thông nông thôn, làm trên 1km kênh mương và đường nội đồng, nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm sân vận động thôn, đóng góp xây dựng cổng chào; xây dựng trên 1km đường giao thông từ nguồn hỗ trợ xi măng của cấp trên. Bộ mặt NTM ở Minh Thành ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng cao.

Tương tự, hiện nay ở xã Tịnh Minh, các thôn Minh Trung, Minh Long, Minh Khánh cũng đều có diện mạo mới tươi đẹp với đường sá, nhà cửa, các công trình văn hóa khang trang, ruộng đồng, cây cối xanh tốt quanh năm. Bình quân thu nhập đạt trên 32 triệu đồng/người/năm.

Sự chung sức, đồng lòng của người dân, sự quyết tâm, năng động của chính quyền các xã đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn từng ngày. Mỗi người dân đều nỗ lực góp sức mình xây dựng quê hương cách mạng, xứng đáng với truyền thống hào hùng năm xưa. Sự trù phú, ấm no của vùng quê cách mạng đã trở thành động lực để các xã trong huyện Sơn Tịnh cùng chung tay xây dựng NTM.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm