| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố 6 đối tượng làm chứng chỉ sư phạm giả

Thứ Sáu 24/10/2014 , 09:02 (GMT+7)

Tại CQĐT, các trường hợp sử dụng chứng chỉ giả khai nhận, thông qua Đoàn Phước (nguyên là nhân viên tuyển sinh của Trung tâm Tâm An) đứng ra làm chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả giúp họ. 

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT- Huế cho biết, vừa khởi tố 6 đối tượng gồm: Đoàn Phước (SN 1956), Hồ Văn Thủy (SN 1973), Phạm Viết Quang (SN 1965, đều trú TP. Huế, TT-Huế), Nguyễn Kim Hồng (SN 1964), Nguyễn Công Anh (SN 1978) và Đậu Thị Tuyết (SN 1969, đều trú tại Nghệ An) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Năm 2012, Trung tâm Đào tạo nghề Tâm An (Trung tâm Tâm An, TT- Huế) tuyển dụng hơn 30 giáo viên dạy lái xe cả lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, trong số 30 giáo viên được tuyển dụng, có 15 trường hợp sử dụng chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả.

Tại CQĐT, các trường hợp sử dụng chứng chỉ giả khai nhận, thông qua Đoàn Phước (nguyên là nhân viên tuyển sinh của Trung tâm) đứng ra làm chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả giúp họ. Sau khi nhận tiền của 6 trường hợp (3 đến 8 triệu đồng/trường hợp) xin vào làm giáo viên tại Trung tâm Tâm An, Phước móc nối với Nguyễn Kim Hồng. Sau đó, Nguyễn Kim Hồng giao cho Đặng Thị Tuyết. Rồi, Tuyết giao cho một đối tượng khác (hiện cơ quan công an đang điều tra) để SX hàng loạt chứng chỉ sư phạm dạy nghề giả dưới danh nghĩa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xác định có 4 giáo viên mua chứng chỉ sư phạm giả của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh do Nguyễn Công Anh làm giả. Anh đã trực tiếp sử dụng máy tính, máy in màu, máy ép plastic để làm các chứng chỉ dựa trên các mẫu có sẵn trên máy tính và USB.

Bên cạnh đó, Hồ Văn Thủy (SN 1973) là giáo viên Trung tâm Tâm An đã đưa chứng chỉ sư phạm thật của mình cho một đối tượng tên Nhân, rồi người này đưa cho một đối tượng khác (cơ quan cơ quan đang điều tra) thay đổi tên họ và dựa trên cơ sở chứng thỉ thật để làm giả.

Theo cơ quan CSĐT CA TT- Huế, Hồ Văn Thủy đã có hành vi giúp sức, môi giới làm giả chứng chỉ sư phạm dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Ngay sau khi có thông báo của cơ quan công an, ngày 1/10/2014, Trung tâm Tâm An đã có quyết định tạm ngưng công tác giảng dạy thực hành đối với Hồ Văn Thủy.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm