| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố, tạm giam 2 bị can trộm 150 gốc sâm Ngọc Linh

Chủ Nhật 18/03/2018 , 15:01 (GMT+7)

Ngày 18/3, Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi trộm 150 gốc sâm Ngọc Linh, trị giá hơn 100 triệu đồng.

2 đối tượng Chi và Danh

Trước đó, ngày 30/10/2017, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Dũng (trú thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) về việc, bị kẻ gian đột nhập vào vườn sâm tại núi Nidóc (thôn 2, xã Trà Linh) trộm hơn 150 gốc sâm Ngọc Linh, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Nam Trà My xác định Hồ Văn Danh (23 tuổi) và Nguyễn Đức Chi (25 tuổi, cùng ngụ thôn 2, xã Trà Linh) là 2 đối tượng đã gây vụ trộm trên nên ngày 5/3, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can. Hiện, Danh và Chi đã bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cuối tháng 2/2017, cũng tại xã Trà Linh từng xảy ra vụ mất trộm sâm Ngọc Linh số lượng lớn. Các đối tượng Nguyễn Bá Nguyệt (31 tuổi), Phan Quốc Duân (29 tuổi), Lê Đình Ý Đạt (26 tuổi) và Phan Quốc Duyên (31 tuổi), tất cả cùng ở thôn Dương Bình (xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), bàn bạc với nhau đi lên xã Trà Linh tìm sâm rừng bán lấy tiền trả nợ.

Khoảng 17h ngày 25/2/2017, phát hiện vườn trồng sâm Ngọc Linh của các hộ dân thuộc nóc Tắk Ngo (thôn 2, xã Trà Linh) không có người trông giữ, các đối tượng đã đột nhập vào nhổ trộm. Với tổng cộng 548 gốc sâm Ngọc Linh có độ tuổi từ 7 năm đến 15 năm (trọng lượng 8,4kg), gây thiệt hại cho các chủ vườn sâm hơn 300 triệu đồng.

Vụ án này sau đó được đưa ra xét xử, trong đó Duân bị tuyên phạt 42 tháng tù; Nguyệt, Đạt, Duyên mỗi bị cáo 36 tháng tù.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.