| Hotline: 0983.970.780

Khống chế bác sĩ, cướp xác tại bệnh viện

Thứ Năm 24/01/2013 , 16:38 (GMT+7)

Biết Huy “Răm bô” đã chết, đám đàn em hàng chục tên hò nhau khống chế, đe dọa cán bộ y tế, mang xác đàn anh rời bệnh viện.

Biết Huy “Răm bô” đã chết, đám đàn em hàng chục tên hò nhau khống chế, đe dọa cán bộ y tế, mang xác đàn anh rời bệnh viện.

Khoảng 23h ngày 16/12/2012, án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm hội chợ đêm thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân là Chu Văn Huy (33 tuổi, tức Huy “Răm bô”). Khi cảnh sát đến hiện trường, Huy đã được đưa đi cấp cứu. Hai người khác bị thương trong vụ này là Nguyễn Văn Du (21 tuổi) và Nguyễn Quang Hùng (35 tuổi).

Huy “Răm bô” rời quê đã khá lâu ra Hà Nội “làm ăn”. Hắn khá nổi tiếng trong giới giang hồ, từng liên quan đến hoạt động bảo kê ở một số khu chợ đầu mối. Khi Công an tỉnh Hưng Yên vào bệnh viện thì nhận được thông tin cho thấy, “ông trùm” đã tử vong và được đám đàn em mang xác đi, sau khi khống chế, đe dọa toàn bộ ê kíp các y tá, bác sĩ có mặt tại ca trực. Hai người bị thương, được xác định là đàn em của Huy, cũng không còn ở bệnh viện.


Nhóm thanh niên bị cảnh sát truy nã. Ảnh: ANTĐ

Theo điều tra, 22h cùng ngày, tại hội chợ đêm thị trấn Yên Mỹ, Huy “Răm bô” cùng đàn em nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm “đầu gấu” người địa phương do Quỳnh "Hen" cầm đầu. Từ việc dùng chân tay, bàn ghế nhựa và gạch đá để giải quyết mâu thuẫn, nhóm côn đồ đã sử dụng hung khí tấn công nhóm Huy “Răm bô”.

Nguyên nhân vụ án do tối 16/12/2012, Phạm Văn Tú, Lưu Văn Cường, Lưu Văn Kỳ (đàn em của Quỳnh "Hen") và nhiều người đến hội chợ đêm Yên Mỹ chơi. Tại đây, Tú bị Đỗ Tuấn Đạt hắt nước lên người. Chứng kiến vụ đánh nhau, Huy “Răm bô” lớn tiếng: “Anh Huy đây”. Dù biết rõ Huy là ai, nhưng phía bên kia vẫn có tiếng chửi lại. Cuộc ẩu đả trong hội chợ tạm dừng ở đó.

Ngoài cổng hội chợ, lúc này Quỳnh “Hen” và một số người đang ngồi uống nước. Nghe đám đàn em chạy từ trong ra, kể lại việc đánh nhau, Quỳnh “Hen” tuyên bố: “Mày gọi bọn nó tý nữa đánh nhau với Huy “Răm bô".

Nhóm Quỳnh “Hen” sau đó huy động gần 20 tên chia nhau phục ở cổng hội chợ và tỏa vào tìm kiếm Huy “Răm bô” cùng đám đối thủ. Vừa chạm trán nhau ở cổng hội chợ, nhóm Quỳnh “Hen” lập tức nhào vào. Trận đòn hội đồng diễn ra trong bóng tối, hậu quả, Huy “Răm bô” tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Quỳnh "Hen" và 11 bị can về 2 tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người, truy nã một số người đang bỏ trốn.

(Theo An ninh Thủ đô)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm