| Hotline: 0983.970.780

Không có Putin thì không có Nga như ngày nay

Thứ Năm 23/10/2014 , 08:36 (GMT+7)

"Ai mong muốn lệnh trừng phạt sẽ chia tách và làm rệu rã tinh thần của xã hội Nga là người đó sai lầm lớn", quan điểm của đại diện Điện Kremlin tại Câu lạc bộ quốc tế Valdai.

Hầu như người Nga ai cũng coi việc tấn công Tổng thống Putin là tấn công cá nhân vào họ và đất nước họ, ông Vyacheslav Volodin, phó chánh văn phòng thứ nhất của chính quyền điện Kremlin phát biểu với những người tham gia trong một cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai.

Bình luận về những lời phát biểu trên, ông Konstantin Kostin, người đứng đầu của Quỹ Phát triển Xã hội Dân sự, khi nói chuyện trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Izvestia cho rằng phát biểu của ông Volodin là phản ánh rõ ràng tư tưởng của đất nước và của công dân nước này. “Chừng nào còn có Putin, chừng đó sẽ còn có Nga. Không có Putin thì không có Nga (như ngày nay)”.

Cuộc thảo luận của câu lạc bộ quốc tế Valdai bắt đầu bằng một câu hỏi của ông Nikolai Zlobin, người đứng đầu Trung tâm Lợi ích Toàn cầu về những hậu quả của lệnh cấm vận phương Tây đối với Nga và xã hội Nga. Ông Volodin đáp lại rằng ai mong muốn lệnh trừng phạt sẽ chia tách và làm rệu rã tinh thần của xã hội Nga là người đó sai lầm lớn.

“Không giống như người Nga họ vẫn coi việc tấn công hiện nay vào tổng thống của mình là tấn công trực tiếp vào cá nhân họ và đất nước họ, những chính trị gia phương Tây không hiểu được cái điều cốt lõi này của nước Nga cũng như những giá trị căn bản và nguyên tắc của nó”, ông nói.

Ông Volodin lưu ý với thính giả rằng những lệnh trừng phạt ngược lại đóng một vai trò củng cố nước Nga. Ông nói hầu hết người Nga vẫn còn nhớ những gì đã diễn ra trước khi ông Putin lên nắm quyền. Bởi vậy, họ trân trọng sự ổn định và những cải thiện chất lượng cuộc sống mà chính sách của ông Vladimir Putin đã đem lại cho họ.

Ông Volodin lấy dẫn chứng một cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy 84% người Nga ủng hộ đường lối chính trị của Tổng thống trong khi trên 65% chưa thấy có ai có thể thay thế được ông Putin trong bầu cử tổng thống.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm