| Hotline: 0983.970.780

Không để nhân dân đói, rét dịp Tết Nguyên đán

Thứ Sáu 26/12/2014 , 09:41 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 3295 vừa được ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2015; hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện kịp thời chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đồng thời khẩn trương hoàn thành việc rà soát tình hình thiếu đói của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và giáp hạt năm 2015 để làm cơ sở hỗ trợ gạo từ nguồn Trung ương cho các hộ có nguy cơ thiếu đói (thời gian hỗ trợ 1 tháng đối với hỗ trợ cứu đói dịp tết và tối đa 3 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt).

Đồng thời yêu cầu chính quyền 9 huyện, thành phố trong tỉnh chủ động nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ kịp thời cho người dân, đảm bảo không để nhân dân đói, rét trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và giáp hạt năm 2015.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất