| Hotline: 0983.970.780

Không được cha mẹ yêu thương dễ béo phì

Chủ Nhật 12/02/2012 , 08:53 (GMT+7)

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng, những đứa trẻ không nhận được tình cảm tốt từ người mẹ thì khả năng mắc chứng béo phì khi thanh thiếu niên là rất cao.

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng, những đứa trẻ không nhận được tình cảm tốt từ người mẹ thì khả năng mắc chứng béo phì khi thanh thiếu niên là rất cao.

Nghiên cứu được công bố trong Pediatrics dựa trên quan sát 977 đứa trẻ sinh năm 1991. Các nhà nghiên cứu tìm ra rằng, những ai có tình cảm không tốt với mẹ ở tuổi mới đi chập chững sẽ có nguy cơ béo phì gấp đôi ở tuổi 15 so với những đứa trẻ có mối quan hệ tốt. Đứa trẻ không nhận được nhiều tình cảm từ người mẹ thì khả năng béo phì của chúng rất cao. Cụ thể, trẻ mới biết đi có mối quan hệ tình cảm không thân thiết với mẹ cũng có khả năng béo phì khi được 4 tuổi rưỡi.

Tác giả nghiên cứu dẫn đầu là Sarah Anderson- một GS về dịch tễ học tại Đại học Ohio (Mỹ) cho biết, mối quan hệ giữa bệnh béo phì ở tuổi thanh thiếu niên với trải nghiệm ở tuổi thời thơ ấu có thể có nguồn gốc trong não bộ, ở các khu vực điều tiết hocmon đang ảnh hưởng tới phản ứng cảm xúc và căng thẳng, cũng như chu kỳ ngủ -thức và các chức năng trao đổi chất khác.

Thay vì nỗ lực tập trung chống lại béo phì thì cố gắng chú ý tới chế độ ăn uống và tập thể dục. Anderson gợi ý rằng, sự can thiệp này bắt đầu sớm hơn ở trẻ em để cải thiện mối quan hệ tình cảm giữa bà mẹ và trẻ mới biết đi mới có thể khắc phục được tình trạng trên.

Anderson cho biết: “Tình cảm mà người mẹ dành cho đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi các nhân tố mà người mẹ không thể kiểm soát được. Thực tế, chúng ta cần nghĩ về việc chúng ta có thể giúp đứa trẻ tăng mối quan hệ gần gũi với mẹ như thế nào, vì điều này có thể có tác động tới sức khỏe của trẻ”.

Tình cảm của mẹ dành cho đứa trẻ có thể suy ra khả năng người mẹ nhận ra trạng thái cảm xúc của con mình và có thể đáp lại một cách thoải mái, có tính kiên định và ấm áp. Các nhà tâm lý học miêu tả đứa trẻ có tình cảm gắn chặt với những người đáng tin cậy như bố mẹ chúng và coi đó là một “thiên đường an toàn”, cho phép chúng khám phá môi trường tự do, thích nghi dễ dàng với người lạ và được an ủi, động viên trong các tình huống căng thẳng.

Những đứa trẻ mới biết đi không nhận được nhiều sự yêu thương, sự quan tâm từ người mẹ, điều này cho thấy người mẹ nuôi dạy những đứa trẻ này một cách thụ động và không thể đoán trước được, và trong trường hợp này, đứa trẻ có thể phản ứng tiêu cực khi gặp căng thẳng bằng sự tức giận cực điểm, nỗi sợ hãi, hay lo lắng, hay tránh, hay từ chối giao tiếp với những người khác. Nói cách khác, hãy cố gắng thể hiện tình yêu, sự ủng hộ và tôn trọng đối với đứa trẻ của bạn.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm