| Hotline: 0983.970.780

“Không được để dân bị đói”

Thứ Bảy 09/10/2010 , 19:27 (GMT+7)

Thủ tướng chỉ đạo: Phải huy động lực lượng tìm kiếm những người mất tích, cứu trợ với những gia đình có người bị mất, bị thương, bị thiệt hại...

Ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà cho nhân dân vùng lũ xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo báo cáo, tỉnh đến ngày 9/10 cả tỉnh có 42 người chết, 17 người mất tích và 45 người bị thương; thiệt hại về vật chất ước tỉnh 1.272 tỉ đồng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ đến đồng bào bị thiên tai, với các gia đình có người thiệt mạng, mất tích và bị thương trong lũ lụt. Thủ tướng cũng đánh giá cao Đảng, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang... trong tỉnh đã khẩn trương, làm hết sức mình chống chọi với lũ lụt, hạn chế thiệt hại xảy ra và nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt; đồng thời phát huy tinh thần, truyền thống đoàn kết, đùm bọc và giúp nhau trong hoạn nạn. Trước tình hình thiên tai xảy ra, Đảng và Nhà nước sẽ hết lòng ủng hộ, hỗ trợ đồng bào để nhanh chóng ổn đinh đời sống.

Thủ tướng chỉ đạo: Phải huy động lực lượng tìm kiếm những người mất tích, cứu trợ với những gia đình có người bị mất, bị thương, bị thiệt hại. Các cấp, các ngành phải làm sao để không để hộ nào, một người dân nào bị đói, hàng cứu trợ phải cấp phát đúng đối tượng. Phải huy động tối đa các lực lượng thanh niên tình nguyện, bộ đội giúp dân sửa nhà, ổn định nới ăn chốn ở; lực lượng y tế làm tốt vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh, đặc biệt là đối với người già và trẻ em. Thủ tướng cũng nhắc nhở trong đợt mưa lũ vừa qua, thiệt hại về người và tài sản là một kinh nghiệm xương máu của tỉnh, để có giải pháp cụ thể hạn chế tối đa thiệt hại trong những lần mưa lũ sau này.

Cũng trong chuyến công tác này, Thủ tướng đã thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh).

 

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.