| Hotline: 0983.970.780

Không hạ thanh chắn tàu gây tai nạn nghiêm trọng

Thứ Hai 07/01/2013 , 14:54 (GMT+7)

Vụ tai nạn đã khiến xe ôtô tải bị đâm văng một bên, tài xế tử vong tại hiện trường, phụ xe bị thương nặng.

Ngày 7/1, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã bắt tạm giữ để điều tra về hành vi “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Lê Đình Canh (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh) và Trịnh Thị Hiền (sinh năm 1992, quê tỉnh Nam Định).

Hai người này là nhân viên gác chắn đường sắt tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn giao nhau với tỉnh lộ 766, thuộc địa bàn ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Qua điều tra ban đầu của Công an huyện Xuân Lộc, vào khoảng 23 giờ ngày 5/1, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua khu vực trên đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

Tàu hàng SY4 (do Đỗ Ngọc Chư điều khiển) kéo theo 23 toa đang lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khi đến Km 1630+250 thì đâm vào xe ôtô tải biển kiểm soát 60C-021.68 do Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông ngang qua đường ray.

Vụ tai nạn đã khiến xe ôtô tải bị đâm văng một bên, tài xế Nguyễn Văn Quý tử vong tại hiện trường, phụ xe Nguyễn Đức Hợp (sinh năm 1972, trú tại tỉnh Đồng Nai) bị thương nặng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do hai nhân viên gác chắn Lê Đình Canh và Trịnh Thị Hiền đã không hạ chắn xuống khi tàu qua giao lộ.

Vụ việc đang được Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

(Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất