| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh gây mưa rào tại các tỉnh Bắc Bộ

Thứ Ba 01/06/2010 , 08:50 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 1/6, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển về phía Việt Nam; dự báo chiều và tối nay (1/6) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc đến đông cấp 5; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây, kết hợp với hiệu ứng gió Phơn mạnh nên đã xảy ra nắng nóng diện rộng, dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong khoảng 2-3 ngày nữa.

Ngày 1/6, phía tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24; cao nhất từ 33-36 độ C.

Phía đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26; cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27; cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28; cao nhất từ 36-39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29; cao nhất từ 34-37, có nơi 38-40 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25; cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28; cao nhất từ 33-36 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.