| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có rét đậm

Thứ Tư 07/12/2011 , 13:40 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 7/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống Việt Nam.

Ảnh minh họa
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, 7/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống Việt Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, từ gần sáng và ngày 8/12, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, ở các tỉnh vùng núi có nơi rét đậm.

Tại khu vực miền Bắc, không khí lạnh kết hợp đới gió đông ẩm gây mưa trên diện rộng, trời nhiều mây âm u, nhiệt độ từ 21- 23 độ C.

Tại miền Trung, đới gió đông ẩm cũng mở rộng vùng ảnh hưởng từ nam Nghệ An đến Phú Yên gây mưa với lượng mưa từ 20-30mm, có nơi trên 50mm, nhiệt độ giảm, trời rét.

Dự báo thời tiết chi tiết ngày và đêm 7/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17độ C, có nơi 10-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi 11-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có nơi mưa vừa. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía nam từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm