| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng

Thứ Năm 28/10/2010 , 09:33 (GMT+7)

Đêm và sáng sớm 28/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Nam Trung Bộ gây ra mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to ở Trung và Nam Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm và sáng sớm nay (28/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Nam Trung Bộ gây ra mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to ở Trung và Nam Trung Bộ.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Ngày và đêm nay (28/10), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Nam Trung Bộ và khuếch tán xuống các tỉnh Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17, có nơi 10-12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi 12-14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất