| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trời rét, vùng núi xuống 11 độ C

Thứ Năm 26/11/2015 , 09:20 (GMT+7)

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió ​Đông Bắc cấp 2​-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ ​ 14​-17​ độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17​-20​ độ C.

​Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 26/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và ​Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ở Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo​ ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh​-Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, đêm gió yếu dần; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi rét đậm.

​Dự báo chi tiết phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ​ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 ​độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ; riêng khu Tây Bắc 22​-25​ độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió ​Đông ​Bắc cấp 2​-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ​ 14 đến 17 độ, vùng núi 11​-14 ​độ C, nhiệt độ cao nhất từ​ 17​-20, vùng núi 15​-17​ độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía ​Bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió ​Bắc đến ​Tây ​Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ​ 16 đến 19 độ, phía Nam 19​-22 ​độ C, nhiệt độ cao nhất từ  22​-25, phía ​Nam 24​-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng Ninh Thuận​-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió ​Đông ​Bắc cấp 3, vùng ven biển 3​-4. Nhiệt độ thấp nhất từ​ 21​-24​ độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25​-28, phía nam 28-31​ độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió ​Đông ​Bắc cấp 2​-3. Nhiệt độ thấp nhất từ​ 17​-20​ độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28​-31​ độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió ​Đông ​Bắc cấp 2​-3. Nhiệt độ thấp nhất từ​ 23​-26​ độ C, nhiệt độ cao nhất từ​ 31​-34​ độ C.

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió ​Đông Bắc cấp 2​-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ ​ 14​-17​ độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17​-20​ độ C.

Vietnam+

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm