| Hotline: 0983.970.780

Không khí ngày Lễ Tình yêu rộn ràng ở Hà Nội

Thứ Hai 14/02/2011 , 09:32 (GMT+7)

Không khí của Ngày Tình yêu đang ngập tràn Hà Nội. Từ sáng sớm, tại các shop bán đồ lưu niệm, các cửa hàng hoa tươi, đến các cửa hàng quần áo thời trang, chocolate… đã tấp nập, rộn ràng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Không khí của Ngày Tình yêu đang ngập tràn Hà Nội. Từ sáng sớm, tại các shop bán đồ lưu niệm, các cửa hàng hoa tươi, đến các cửa hàng quần áo thời trang, chocolate… đã tấp nập cảnh các đôi trẻ đến chọn mua cho mình những món quà tặng ý nghĩa “nhân đôi hạnh phúc."

Valentine 2011 diễn ra một tuần sau Tết Nguyên đán, vì vậy những đôi yêu nhau đã có sự chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ trọng đại của mình. Nước hoa, đồ mỹ phẩm, quần áo tình nhân, các loại thú nhồi bông như gấu bông, đôi chuột tình nhân, gối tình nhân mang hình trái tim, đồ trang sức, với giá bán trung bình dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thậm chí cả vài triệu đồng, được các đôi yêu nhau ưa chuộng.

Những sản phẩm này có thể tìm được tại rất nhiều nơi như trong các siêu thị và trung tâm thương mại Vincom Tower, Tràng Tiền Plaza , BigC… hay tại các shop quà tặng dọc phố Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Bạch Mai, Đại La, Hàng Bài.

Chị Vũ Thu Hà, chủ của hàng lưu niệm Hà Vũ trên đường La Thành, cho biết: “Đến thời điểm này, hầu hết các mặt hàng độc đáo dành cho ngày Vanletine của cửa hàng đều “cháy”. Năm nay, mặt hàng gấu bông, thú nhồi bông hình trái tim hoặc cặp trái tim kết đôi tăng gấp rưỡi, tiêu thụ rất mạnh dù giá đã tăng từ 15.000-30.000 đồng mỗi loại.”

Trong dịp lễ Valentine, không thể không nói đến thiệp Valentine, Chocolate và hoa hồng-những món quà tặng đặc biệt của các đôi tình nhân. Khảo sát thị trường cho thấy, các mặt hàng này đều có giá “dựng ngược” trong dịp lễ Tình nhân, trong đó, tăng cao nhất là hoa hồng nhung từ 5.000 đồng/bông giờ đã lên 10.000 tới 15.000 đồng, hoa ly cũng tăng gần gấp đôi với giá 50.000 đến 65.000 đồng/cành.”

Còn Chocolate của Pháp, Bỉ, Ý cũng đắt hơn năm ngoái từ 30.000 đến 50.000 đồng/hộp, các sản phẩm cao cấp có khung giá bán trên 300.000 đồng/hộp, các loại khác rẻ hơn cũng được bán ra với mức 30.000-70.000 đồng/hộp.

Những tấm thiếp Valentine “nội” được các công ty trong nước chăm chút thiết kế với những mẫu bắt mắt có giá dao động từ 25.000 đến 40.000/tấm, cao hơn năm ngoái từ 5.000 đến 10.000 đồng/tấm.

Đắt như vậy, nhưng sức tiêu thụ của các mặt hàng này rất “nóng.” Chị Hà Anh, chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Kim Liên dự báo, từ chiều nay đến tối mai, 14/2, không chỉ shop của chị mà nhiều shop khác sẽ phải nhập thêm hoa, dù lượng hoa đã đặt cao hơn ngày thường nhiều lần.

Chị cũng cho biết thêm, shop của chị phải từ chối khách hàng đặt dịch vụ chuyển hoa tận nơi vì không đủ nhân viên giao hàng.

Còn tâm sự về việc phải gắng mua “kẹo đắng”, anh Vũ Minh Việt, nhân viên công ty FPT, cho biết: “Đắt như vậy nhưng chúng tôi vẫn mua vì Valentine là ngày lễ đặc biệt. Tôi và bạn gái lại sắp cưới và cả hai cùng thuộc tuýp người lãng mạn nên trong ngày này, muốn tặng chocolate và hoa hồng cho nhau. Chúng tôi cũng như những đôi tình nhân khác, đều mong muốn một sự ngọt ngào với niềm hạnh phúc trọn vẹn trong Ngày Tình yêu".

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm