| Hotline: 0983.970.780

Không khoan nhượng

Thứ Ba 27/11/2012 , 10:21 (GMT+7)

Cả VN và Philippines đều không được phép thua trong trận đấu chiều nay nếu muốn tự quyết định số phận của mình ở bảng A.

Cả VN và Philippines đều không được phép thua trong trận đấu chiều nay nếu muốn tự quyết định số phận của mình ở bảng A.

Ở lượt trận đầu tiên, trong khi VN để Myanmar cầm hoà 1-1 thì Philippines thất bại 1-2 trước chủ nhà Thái Lan. Phát biểu ngày hôm qua, HLV trưởng đội tuyển Philippines Michael Weiss cũng thừa nhận, Philippines cần phải giành được kết quả tốt trước VN nếu không muốn đối diện nguy cơ sớm rời giải. Dĩ nhiên, đây hoàn toàn không phải kết quả mong muốn đối với Philippines, đội bóng được đánh giá là đang lên ở khu vực ĐNA với chính sách nhập tịch nhiều cầu thủ gốc Âu.

“VN là đội bóng mạnh ở khu vực ĐNA. Chúng tôi hiểu rõ điều đó và càng hiểu hơn khó khăn của Philippines trong trận đấu này. Tuy nhiên, Philippines cũng có mục tiêu của riêng mình. Ít nhất chúng tôi cần hoà VN để có thể nuôi hy vọng ở lượt trận cuối cùng. Philippines sẽ thi đấu với 100% khả năng. Tôi tin các cầu thủ của mình có thể tạo được bất ngờ”, ông Michael Weiss cho biết.

HLV Michael Weiss cũng tỏ ra đánh giá cao hàng tấn công của ĐTVN. “VN có nhiều cầu thủ tấn công giỏi. Philippines chắc chắn sẽ rất vất vả để có thể bảo toàn khung thành. Chúng tôi sẽ có chiến thuật cần thiết để hạn chế khả năng tấn công của VN”, ông Michael Weiss cho biết.

Về phía VN, theo HLV Phan Thanh Hùng, trong hai trận đấu với Thái Lan và Philippines, VN buộc phải thắng ít nhất một trận. Một trận ở đây dĩ nhiên chính là trận đấu với Philippines. Nếu so với Thái Lan, rõ ràng đội bóng của HLV Michael Weiss vẫn ít gây lo ngại hơn. Bên cạnh đấy, một kết quả không tốt trước Philippines cũng sẽ khiến các cầu thủ VN đánh mất tinh thần và ý chí chiến đấu ở lượt trận cuối cùng.

“Thái Lan vẫn nhỉnh hơn so với Philippines, dù họ không sở hữu nhiều cầu thủ to cao, thể hình vượt trội. Tôi cho rằng không có đội bóng nào yếu, đặc biệt trong điều kiện hiện nay. VN vì vậy cần đặt mục tiêu qua từng trận một. Cơ hội vào bán kết của chúng ta vẫn còn, nhưng trước mắt VN buộc phải vượt qua Philippines”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Cũng theo ông Hùng, trong trường hợp thời tiết bất thuận, ĐTVN sẽ có những điều chỉnh nhất định để tránh lặp lại sai lầm như trận gặp Myanmar. “Chúng ta đã có một bài học với Myanmar rồi. Tôi không thể quyết định được thời tiết, nhưng chắc chắn ĐTVN sẽ thi đấu tốt hơn nếu điều kiện khách quan thuận lợi”, ông Hùng cho biết.

Do Âu Văn Hoàn và Đào Văn Phong không thể thi đấu, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải dùng đến Hồng Tiến, Văn Biển hoặc Đình Đồng để "vá" hai hành lang cánh của ĐTVN. Trong khi đấy, trung vệ Minh Đức vẫn được tin tưởng cho đá cặp với Gia Từ. Các vị trí còn lại trong đội hình xuất phát của ĐTVN nhiều khả năng sẽ vẫn được giữ nguyên so với trận mở màn gặp Myanmar.

TTK VFF kiêm trưởng đoàn ĐTVN ở AFF cup 2012 Ngô Lê Bằng cho biết: “Cơ hội của VN đã bị thu hẹp lại sau khi chúng ta để hoà Myanmar 1-1. VN buộc phải thi đấu nỗ lực 100% khả năng để giành chiến thắng trước Philippines. Tôi tin các cầu thủ ý thức được điều đó và sẽ thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Theo ông Bằng, các cầu thủ gần như đã gạt bỏ hoàn toàn dư vị buồn vì trận ra quân gây thất vọng với Myanmar. Được biết, toàn đội đã tự kiểm điểm sai sót của từng vị trí sau trận đấu trên, và tất cả đều thống nhất bằng mọi giá phải đánh bại Philippines trong trận đấu chiều nay.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm