| Hotline: 0983.970.780

Không Messi, đương kim Á quân thế giới Argentina có thể lỡ World Cup!

Thứ Năm 30/03/2017 , 06:30 (GMT+7)

Messi bị cấm thi đấu 4 trận khi vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ đang bước vào quãng nước rút và nó có thể khiến đương kim Á quân thế giới Argentina lỡ tàu tới Nga. Trong lịch sử các kỳ World Cup có 3 đội bóng là Á quân của giải đấu nhưng đã không thể góp mặt tại vòng chung kết tiếp theo.

Vắng Messi, sức mạnh của Argentina giảm đi thấy rõ

Đó là trường hợp của Hungary năm 1950, Thụy Điển năm 1962 và Tiệp Khắc 1966. Trong 3 cái tên vừa kể, ngoại trừ Thụy Điển, đương kim Á quân World Cup 1958 vắng mặt ở Chile năm 1962 vì không vượt qua vòng loại, thì Hungary và Tiệp Khắc vắng mặt vì lý do khách quan (bất ổn chính trị).

Đương kim Á quân World Cup 2014 Argentina cũng đang đứng trước nguy cơ có thể vắng mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga. Chỉ là nguy cơ thôi bởi trên bảng xếp hạng, Argentina đang có 22 điểm, xếp ở vị trí thứ 5, vị trí dành cho đội đá play-off và chỉ kém đội xếp thứ 2 là Colombia 2 điểm, kém đội thứ 3 và 4 là Uruguay và Chile 1 điểm trong khi vòng loại vẫn còn 4 lượt trận.

Nhưng người Argentina bắt đầu lo lắng thực sự, bởi trước cuộc làm khách ở Bolivia, Messi nhận án phạt treo giò 4 trận. Nghĩa là đội trưởng của vũ đoàn Tango chỉ có thể trở lại ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018.

Không Messi, Argentina nhận trận thua 0-2 tại “tử địa” Hernando Siles ở La Paz, Bolivia, nơi có độ cao 3.600m so với mực nước biển. Bolivia trước khi gặp Argentina mới chỉ có 2 chiến thắng, hòa 1 và thua tới 10, xếp áp chót.

Theo thống kê, Argentina thắng 5/6 trận vòng loại World Cup 2018 với sự hiện diện của Messi trên sân, giành tổng cộng 15 điểm. Ngược lại, Argentina chỉ thắng 1/8 trận Messi vắng mặt, còn lại là 3 trận hòa và 4 trận thua, giành tổng cộng 7 điểm. Nếu chia trung bình ra, Argentina có Messi giành được 2,5 điểm/trận, Argentina không Messi giành được 0,875 điểm/trận.

Tiếp tục bằng một phép tính nữa để tham khảo. Lấy số điểm trung bình Argentina giành được khi không có Messi (0,875 điểm/trận) nhân với 3 (số trận Messi vắng mặt tiếp theo) sẽ được 2,625 điểm.

Bây giờ cộng 2,625 điểm này với số điểm trung bình Argentina giành được khi có Messi (ở lượt trận cuối) là 2,5 điểm sẽ được tổng số điểm Argentina tích lũy thêm ở 4 vòng đấu nước rút của cuộc đua giành vé đến Nga là 5,125 điểm. Đồng nghĩa Argentina sẽ về đích với 27 điểm.

Với điểm số ấy, liệu có đảm bảo được vé dự World Cup, thậm chí là vé play-off cho Argentina? Trả lời câu hỏi này, nhiều người Argentina bắt đầu hoảng sợ. Bởi đó là số điểm đưa Albicelestes vào thế ngàn cân treo sợ tóc.

Phân tích kỹ hơn để thấy Argentina sẽ suy yếu thế nào khi không có Messi. Một thống kê khác cho thấy, 6 trận có Messi, Argentina ghi 9 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn, hiệu suất ghi bàn là 1,5 bàn/trận, hiệu suất thủng lưới là 0,67 bàn/trận. 8 trận không Messi, Argentina chỉ ghi 6 bàn và để thua tới 10 bàn, hiệu suất ghi bàn là 0,75 bàn/trận, tức giảm một nửa, hiệu suất thủng lưới là 1,25 bàn/trận, tức tăng gấp đôi.

Lối chơi của Alcebileste từ lâu đã được xây dựng quanh Messi, thế nên không ai đủ tài và tầm để thay thế Messi ở tuyển Argentina lúc này, kể cả Di Maria, Pastore hay Dybala. Ngay cả những chân sút thượng thặng cỡ Aguero hay Higuain dù có xuất sắc đến đâu, khi thiếu đi nguồn cung cơ hội như Messi cũng chẳng thể tỏa sáng.

Không chỉ là mũi khoan lợi hại nhất hành tinh, sự hiện diện của Messi còn tạo nên sự áp đảo về tâm lý lẫn thế trận cho Alcebileste. Rõ ràng, không Messi, Argentina yếu đủ đường!

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm