| Hotline: 0983.970.780

Không nên quá mức

Thứ Sáu 10/01/2014 , 10:40 (GMT+7)

Thất bại nặng nề trước U19 Nhật Bản trong một trận đấu bế tắc hoàn toàn khiến những lời tung hô đối với đội tuyển U19 Việt Nam tắt lịm.

Thất bại nặng nề trước U19 Nhật Bản trong một trận đấu bế tắc hoàn toàn khiến những lời tung hô đối với đội tuyển U19 Việt Nam tắt lịm. Các khán đài Sân vận động Thống Nhất (TP. HCM) trơ người ở những phút cuối trận.

Nó cho thấy một sự thật khá phũ phàng: bóng đá luôn cần thành tích, và đây cũng là đích cuối cùng cần hướng tới. Người hâm mộ không thể cứ mãi tự an ủi về lối đá đẹp, vị nghệ thuật nhưng không đem lại thành tích cụ thể nào.

Trở lại với trận đấu của U19 Việt Nam, đội bóng của HLV Guillaume Graechen đã bế tắc gần như hoàn toàn trong 90 phút trước đối thủ đến từ Nhật Bản. Vẫn lối đá nhỏ quen thuộc nhưng U19 Việt Nam không thể triển khai bóng lên phần sân đối phương. Nếu như ở trận đấu trước đó với U19 AS Roma, U19 Việt Nam tạo được khá nhiều cơ hội thì trước Nhật Bản, các chân sút của ông Guillaume Graechen bất lực.


Sự thất vọng của thủ môn tuyển U19 VN

“AS Roma đã nhường cho U19 Việt Nam quá nhiều khoảng trống ở khu vực trung tuyến nên các bạn dễ dàng triển khai lối đá phối hợp nhỏ. Nhưng khi gặp đội có lối chơi phòng ngự vững chắc và chủ động, U19 Việt Nam lại đơn điệu trong lối chơi, ít phương án tấn công. Đấy là nguyên nhân các bạn thất bại”. Nhận xét của HLV trưởng U19 Nhật Bản Suzuki đã phản ánh khá chính xác những gì U19 Việt Nam thể hiện trên sân.

Tuy nhiên, đây không phải vấn đề lớn nhất của U19 Việt Nam. Điều khiến rất nhiều người từng ca ngợi đội bóng của bầu Đức lo lắng hơn, là bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ. HLV Graechen trong buổi họp báo sau trận đấu đã không giấu được sự thất vọng về các học trò của mình.

“Việc bị dẫn bàn quá sớm đã khiến các cầu thủ mất tâm lý. Nhiều cầu thủ thiếu bản lĩnh, không đủ kinh nghiệm nên rốt cuộc đội không kiểm soát được thế trận”, ông Graechen cho biết. Cũng theo ông thầy người Pháp, U19 Việt Nam đã bị ảnh hưởng thể lực do việc phải tập trung và thi đấu quá nhiều suốt từ tháng 7 vừa qua đến nay.

Điều này khiến khi vào giải, U19 Việt Nam xuống sức rất nhanh, không giữ được nhịp độ thi đấu khi về cuối trận. Trước U19 Nhật Bản có thể lực sung mãn, khiếm khuyết này càng bộc lộ mạnh hơn.

Thất bại hôm qua của U19 Việt Nam khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải giật mình, đặc biệt là những người đã tung hô quá nhiều về đội bóng của bầu Đức. Tới lúc này, người ta lại phải nhớ tới những nhận xét thẳng thắn của HLV Lê Thuỵ Hải trước kia, là U19 Việt Nam có tiềm năng, nhưng cần thêm nhiều thời gian để có thể đại diện cho bóng đá Việt Nam. Thời điểm trên, ông Hải đã bị rất nhiều ý kiến chỉ trích, bị đánh là giá thiếu tính xây dựng.

“Không phải tôi không đánh giá cao các cầu thủ U19 Việt Nam. Trái lại, họ là tập thể có lối chơi định hình rõ ràng, các cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ và tư duy chơi bóng tốt. Tuy nhiên về tư duy chiến thuật, thể lực thì cầu thủ U19 cần phải cải thiện nhiều. Tôi cũng chỉ muốn rằng chúng ta không nên tung hô các em quá mức, dễ khiến cầu thủ không tập trung được vào chuyên môn”, HLV Lê Thuỵ Hải hôm qua nói.

Trong cơn phấn khích trước kia, bầu Đức từng tuyên bố muốn U19 Việt Nam hướng tới vươn ra tầm châu lục, bỏ qua đấu trường khu vực Đông Nam Á. Với những gì diễn ra trong trận đấu với Nhật Bản, có thể tin rằng để giấc mơ của bầu Đức thành hiện thực, bóng đá Việt Nam còn cần rất nhiều thời gian. Và cũng chắc chắn rằng, chỉ mình bầu Đức với Học viện HA.GL là chưa đủ.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất