| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Khang, Tổng Giám đốc Cty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang:

Không nên xếp chung chất cải tạo đất với phân bón

Thứ Ba 28/03/2017 , 07:50 (GMT+7)

Không gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón chứ hiện nay chúng tôi chịu chết không làm được gì...

Là doanh nghiệp vừa sản xuất vừa phân phối phân bón với số lượng lớn tại miền Bắc, doanh nghiệp chúng tôi có 2 đóng góp với ngành phân bón khi tiến hành sửa đổi Nghị định 202 trong thời gian tới.

Thứ nhất, vừa qua chúng tôi làm thủ tục xin cấp phép bên Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) sản phẩm đạm NEB-26. Mọi thủ tục tại tỉnh và ở Bộ Công Thương đã xong hết rồi, chỉ còn đợi thẩm tra để cấp giấy phép, nay bỗng nhiên dừng lại.

Giờ chúng tôi lại nghe thông tin chuyển quản lí nhà nước về phân bón từ Bộ Công Thương sang Bộ NN-PTNT nên rất lo lắng không biết số phận sản phẩm của mình thế nào. Nhưng quan điểm của tôi là Bộ nào quản lí cũng được, miễn không gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón chứ hiện nay chúng tôi chịu chết không làm được gì, nguyên liệu mua về rồi những vẫn phải lưu kho để đó vì chưa có hợp chuẩn hợp quy thì làm sao sản xuất được.

Góp ý thứ hai, với loại phân bón trung, vi lượng đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, theo tôi không nên xếp chung phân trung, vi lượng với phân bón. Lí do bởi phân trung, vi lượng thực tế vai trò chính là chất cải tạo đất. Nếu có cho sử dụng phải quy định ghi rõ ràng trên bao bì là phân bón cải tạo đất và chỉ được phép để ở dạng bột cho dễ phân biệt.

Hiện nay, các doanh nghiệp đem vê viên chất cải tạo đất thành hạt đẹp như phân NPK rồi đóng bao bì đẹp, đặt tên rất “hoành tráng”, song thực tế hàm lượng rất thấp, bán giá lại rất cao, lừa người nông dân kém hiểu biết. Cái này không chỉ gây thiệt hại lớn cho bà con, nếu không quản lí tốt còn gây họa cho môi trường.

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.