| Hotline: 0983.970.780

Không quân Mỹ nâng cấp hàng loạt máy bay C-130

Thứ Hai 19/06/2017 , 08:39 (GMT+7)

Không quân Mỹ (USAF) hiện đang thực hiện dự án dài kỳ, cải tổ hàng loạt C-130 để mang lại diện mạo mới cho dòng máy bay vận tải chiến lược có tuổi thọ trò 6 thập kỷ này, trang tin scout.com (SC)  số ra ngày 17/6 cập nhật.

Theo SC, chương trình hiện đại hóa C-130 của USAF nhằm mang lại nền tảng mới, đặc biệt là hệ thống radio, điện tử kỹ thuật số, công nghệ tránh va chạm và tăng cường "hộp cánh", nhằm tăng thêm an toàn, giúp cho loại máy bay này có thể hoạt động hết thập kỷ 3.


Máy bay không vận chiến lược C-130 Hercules

Nói cách khác, sau cải tạo C-130 sẽ hiện đại hơn cả dòng C-130H ra đời hồi thập niên 80. "Các bộ phận nói trên nếu không được nâng cấp sẽ gây nguy hiểm cho máy bay, nhất là cấu trúc cánh. Cấu trúc cánh mới với trọng tâm là hộp cánh giữa, nơi đôi cánh C-130 giao tiếp với thân máy bay". Đại tá Robert Toth, Trưởng Phân ban chiến thuật, Tác chiến đặc biệt kiêm cứu hộ của USAF tiết lộ với phóng viên SC về kế hoạch nâng cấp đầytham vọng này.

Để kéo dài tuổi thọ cho C-130, USAF sẽ tiến hành đánh giá lại số giờ bay đã đạt được và mốc thời gian dự kiến kéo dài để thay hộp cánh mới, có tính đến độ mòn hoạt động dựa trên hàng loạt các yếu tố, trong đó có cả độ cao mà C-130 thường duy trì, kể cả trong môi trường bay thấp trên mặt biển. 

Ngoài ra, vào tháng Giêng 2020, toàn bộ phi đội C-130 sẽ đáp ứng được với yêu cầu mới do Cơ quan hàng không Liên bang (FAA) quy định, phải được trang bị các thiết bị mới giúp chuyển tiếp vị trí của máy bay về phía trước và giữa các máy bay trong quá trình không lưu. Điều này cho phép máy bay hoạt động gần nhau hơn và nâng cao khả năng di chuyển thương mại...

Mục tiêu của quá trình nâng cấp là chuyển máy bay từ analog sang dạng số, tích hợp thêm buồng lái kính, và sử dụng màn hình cảm ứng, loại bỏ  hệ điện thoại cũ quay số, nhằm giúp truy cập thông tin nhiều hơn và nhanh hơn. Là một phần của dự án hiện đại hóa C-130, USAF còn có kế hoạch cho nghỉ hưu một số dòng máy bay C-130H và thay bằng những chiếc C-130J mới, ước khoảng 20 chiếc C-130J. Ngoài ra, C-130J còn được nâng cấp hệ thống phòng thủ để đối phó radar hồng ngoại và có thể thực hiện việc tiếp nhiên liệu trên máy bay.


Tiến độ nâng cấp C-130 sẽ hoàn thành vào năm 2028

Với kế hoạt nâng cấp hàng loạt này, Không quân Mỹ hy vọng sẽ có phi đội C-130 với  khoảng 500 chiếc đảm nhận nhiệm vụ chính là chở hàng, trang thiết bị, vũ khí cho quân đội trong tương lai, và có thể hoạt động trong các môi trường cực đoan... pháo đài bay B-52 tháng 1 năm 2005 cán mốc nửa thế kỷ "tại ngũ" liên tục trong biến chế của USAF.

(Theo Scout.com - 6/2017)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm