|
Bom Mẹ được chuẩn bị đưa vào thử nghiệm tại căn cứ không quân Eglin, Florida |
Theo Wearethemighty, nhóm chuyên gia ở Phòng nghiên cứu thí nghiệm Không lực Hoa Kỳ (AFRL) hiện đang thực hiện một dự án đầy tham vọng, cho ra đời thế hệ 'Bom Con' mới, có kích thước, trọng lượng nhỏ hơn nhưng sức công phá không kém gì 'Bom Mẹ".
Tiến sĩ John Corley, chuyên gia kỹ thuật vật liệu nổ của AFRL cho biết, việc cho ra đời thế hệ bom MOAB mới, hay 'Bom Con', gói ngắn BMOAB là một phần của Dự án Công nghệ Hậu cần cấp cao, cho ra đời bom BMOAB bằng kỹ thuật in 3D. Đây là dự án mang tính khả thi vì trong vòng 5-10 năm trở lại Mỹ đã in thành công nhiều loại vũ khí đạn dược.
Để chứng minh tính khả thi của bom BMOAB, Corley và các đồng nghiệp của đang đưa ra trình diễn nguyên mẫu một quả bom thu nhỏ mà nhỏ mà AFRL vừa sản xuất thành công bằng nhiều công nghệ gây nổ khác nhau. "Một trong những công cụ chủ chốt để tạo mẫu quả bom là dùng công nghệ in 3D", Corley khoe với báo giới...
Việc ra đời 'Bom Con' còn tính đến yếu tế vận chuyển, bởi máy máy bay quân sự ngày càng được thu nhỏ, vì vậy vũ khí mang theo cũng phải tương ứng. Bom truyền thống thường nặng từ 500 pound đến 2.000 pound, nhưng tương lai sẽ thu hẹp. Ví dụ, một quả bom chỉ nặng 100 pound nhưng công suất không khác gì một quả bom 500 pound. Hiện tại Không quân Mỹ có thể "in ra" các thế hệ bom mới ngay trong nhà, nhưng các thiết bị đuôi bom sẽ được cải tiến triệt để nhằm biến nó thành loại bom thông minh đi theo sự chỉ đạo của con người", Corley nhấn mạnh.
Hình ảnh Bom Mẹ trong thử nghiệm trước khi được kích hoạt vài mili giây |