| Hotline: 0983.970.780

Không thỏa hiệp với lâm tặc

Thứ Tư 15/03/2017 , 08:46 (GMT+7)

Với 39 người nhưng được giao quản lý hơn 40 ngàn hecta rừng tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cán bộ bảo vệ rừng thuộc Cty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa đã triển khai các đợt truy quét, ngăn chặn thành công...

Với 39 người nhưng được giao quản lý hơn 40 ngàn hecta rừng tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nên trước và sau Tết Nguyên đán, cán bộ bảo vệ rừng thuộc Cty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa đã triển khai các đợt truy quét, ngăn chặn thành công nhiều vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép trong khu vực thuộc địa bàn mình quản lý.

16-00-33_to-tun-tr-tien-hnh-ph-huy-dong-co-chiec-xe-cho-go-lu
Tổ tuần tra tiến hành phá hủy động cơ chiếc xe chở gỗ lậu
 

Giám đốc công ty Nguyễn Văn Tân cho biết, công ty đang đẩy mạnh truy quét lâm tặc tại các điểm Sông Máu, Thác Hòm, quốc lộ 27C đi Lâm Đồng. Do đang vào mùa khai thác keo của người dân Khánh Vĩnh, mà rừng keo của người dân thường nằm phía ngoài bìa rừng của công ty nên nhiều đối tượng lợi dụng khai thác keo rồi lẻn vào khu vực rừng do công ty quản lý để lấy trộm gỗ.

Công ty đề ra phương châm truy quét gắn liền với chốt chặn, tức là tổ chức chốt chặn tại các khu vực xảy ra điểm nóng phá rừng thì mới giải quyết triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Sau khi ban hành kế hoạch tuần tra, công ty đã tổ chức truy quét vào ban đêm ở tiểu khu 205 thuộc khu vực rừng Khánh Phú.

Qua đó phát hiện 1 chiếc xe bán tải chở 30 miếng gỗ hộp đã bị khai thác trộm, khi bị phát hiện các đối tượng đã bỏ lại xe chạy trốn. Tiếp tục đi sâu vào trong rừng thấy 1 xe công nông tự chế, sau đó lực lượng kiểm tra đã lập biên bản và phá hủy động cơ xe tại chỗ.

Trong quá trình tịch thu số gỗ trên, nhiều đối tượng đã mua chuộc các cán bộ kiểm tra, thấy mua chuộc không được thì nhắn tin, điện thoại đe dọa. Trước đó, tại Trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang (Khánh Vĩnh), ông Phạm Trí Dũng, nhân viên trạm Liên Sang đang trực thì có hai người đàn ông đến xin lại 2 khúc gỗ khai thác trái phép. Bị ông Dũng từ chối, hai đối tượng liền lao vào hành hung khiến ông Dũng phải nhập viện khâu nhiều mũi trên đầu.

Sau 3 ngày truy quét, lực lượng kiểm tra đã có báo cáo với lãnh đạo Cty Lâm sản Khánh Hòa, đưa thêm lực lượng để vận chuyển số gỗ trái phép về trạm. Ngoài ra, ban giám đốc công ty cũng vừa quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khánh Phú và kiểm điểm Trạm phó, để làm rõ trách nhiệm của chủ rừng khi để xảy ra vụ việc trên.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm