| Hotline: 0983.970.780

Không thu được gì trận gặp Đài Loan và hành trình đầy thử thách của tuyển Việt Nam

Thứ Sáu 24/03/2017 , 06:30 (GMT+7)

Đêm qua, tuyển Việt Nam đã lên đường sang Tajiskistan chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 với Afghanistan. An ninh ở Afghanistan không đảm bảo buộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải tổ chức trận đấu giữa tuyển Afghanistan và tuyển Việt Nam ở một sân trung lập, cách thủ đô Kabul của Afghanistan 447km. 

Không thu được gì từ trận gặp Đài Loan

Tuyển Việt Nam có một trận hòa thất vọng trước tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Và cái mà thầy trò Hữu Thắng thu lại được sau trận đấu này gần như là con số 0.

17-04-36_21-nqm-dtvn-vs-di-bc-trung-ho-15
ĐTVN (giữa) có trận đấu khó khăn trước tuyển Đài Loan hôm 22/3
 

Đối thủ yếu, chơi co cụm phòng ngự còn tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thi nhau phung phí.

Tuyển Việt Nam còn phải vừa đá vừa giữ chân vì mặt sân quá xấu. Chính HLV Hữu Thắng thừa nhận, ông phải khuyên các học trò tự bảo vệ mình trước giờ bóng lăn. Trong phòng họp báo sau trận, ông Thắng thở phào nói: “Điều tôi hài lòng nhất ở trận đấu này không phải vấn đề chuyên môn, mà là không có cầu thủ nào bị chấn thương”.

Rõ ràng, VFF đã không tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 từ khâu chọn đối thủ cho đến địa điểm tổ chức thi đấu. Trong khi ai cũng biết, mục tiêu của thầy trò Hữu Thắng ở vòng loại tới đây là giành vé dự vòng chung kết.

Hãy nhìn sang các nước xung quanh như Singapore chẳng hạn. Singapore (hạng 163 thế giới) chọn đá giao hữu với Afghanistan (hạng 156) tối 23/3. Đây là đối thủ có thể giúp thầy trò HLV Sundram nhận ra những vấn đề của mình trước khi đấu Bahrain sau đó 5 ngày.

Đối thủ Campuchia cùng bảng với tuyển Việt Nam chúng ta cũng vậy. Họ chọn Ấn Độ (hạng 132 thế giới) đá giao hữu. Với cách biệt 41 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, chắc chắn Ấn Độ sẽ “dạy” cho Campuchia nhiều bài học trước khi đội bóng xứ Angkor bước vào trận đấu với Jordan - đối thủ có lối đá tương đồng với Ấn Độ.
 

Một chuyến đi hành xác

Sau trận đấu với Đài Loan, tuyển Việt Nam đã lên đường sang Tajiskistan chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 với Afghanistan vào đêm qua.

An ninh ở Afghanistan không đảm bảo buộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải tổ chức trận đấu giữa tuyển Afghanistan và tuyển Việt Nam ở một sân trung lập, cách thủ đô Kabul của Afghanistan 447km. Địa điểm được lựa chọn là sân Republican Central thuộc thủ đô Dushanbe (Tajiskistan).

Từ Việt Nam sang Tajiskistan không có đường bay thẳng, VFF đành phải đặt vé để thầy trò HLV Hữu Thắng di chuyển tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với thời gian bay 12 tiếng. Tại Istanbul, tuyển Việt Nam phải lưu lại 16 tiếng, trước khi bay thêm 4 tiếng nữa để đến được điểm thi đấu. Như vậy thời gian để tuyển Việt Nam tới được thủ đô Dushanbe là 2 ngày. Đó thực sự là một chuyến đi “hành xác”, bào mòn thể lực của các cầu thủ.

Chưa hết, nhóm cầu thủ gồm Văn Quyết, Duy Mạnh (Hà Nội FC), Tuấn Linh, Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) còn đến muộn hơn do bận thi đấu bù vòng 9 V-League 2017 cho CLB chủ quản vào hôm nay (24/3).

“Quá khó. Điều kiện tập trung là rất khó rồi. Một số các em còn phải bay sang sau. Các em cũng vừa thi đấu rồi lại phải chơi ngay là rất thiệt thòi.

Đội tuyển chưa tập được ngày nào cùng nhau, kể cả các em hay nhất cũng không thể nào đá được. Mà cái bay đường dài ảnh hưởng sức khỏe lắm. Ngoài ra còn ảnh hưởng tư tưởng cầu thủ, người ta cảm thấy không được ưu ái, thuận tiện trước khi làm nhiệm vụ thì cũng bị suy nghĩ”, ông Lê Thụy Hải trăn trở cho hành trình của đội tuyển.

Trong 2 ngày ở Tajiskistan, tuyển Việt Nam một mặt phải thích nghi với thời tiết địa phương đang có nền nhiệt thấp dưới 10oC vào buổi tối, một mặt phải tập chơi trên sân cỏ nhân tạo vì sân đấu Republican Central không trồng cỏ tự nhiên. Đây tiếp tục là một thử thách với thầy trò Hữu Thắng.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.