| Hotline: 0983.970.780

Khuất tất chi trả tiền người có công qua đời

Thứ Hai 27/02/2017 , 08:41 (GMT+7)

Một số người có công được hưởng tiền chính sách ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) qua đời nhưng sau nhiều năm chính quyền mới làm giấy khai tử. 

Chiếu theo quy định, khoảng thời gian “khai tử muộn” tiền chính sách sẽ vẫn được chi trả, trong khi thân nhân người có công không nhận.
 

Khai tử chậm hơn 10 năm

Ông Trần Văn Chiến (SN 1954) thôn Trà Đông, xã Duy Vinh (Duy Xuyên) có đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng kiến nghị làm rõ việc cha ông qua đời nhiều năm, nhưng giấy khai tử được làm muộn.

11-00-42_nh-1
Cha ông Trần Văn Chiến là cụ Trần Bì, thương binh 2/4 qua đời năm 1993 được con cháu lập mộ phần.
 

Trong đơn ông Chiến trình bày, cha ông là cụ Trần Bì (sinh năm 1920) đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị địch bắt ở tù trong những năm chiến tranh. Sau ngày giải phóng, được nhà nước cho đi giám định thương tật và hưởng chế độ thương binh loại 2/4.

Tháng 3/1993, cụ Bì lâm bệnh nặng đã qua đời. Sau đó ông Chiến được hưởng trợ cấp tiền chính sách 3 tháng tiếp. Đồng thời cán bộ LĐ- TB, XH xã Duy Vinh thu hồi sổ lương. Từ đó, gia đình không nhận bất cứ một khoản trợ cấp nào.

Theo ông Chiến, vừa qua ông đến xã làm thủ tục cho cha ông hưởng chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định 62 của Chính phủ. Khi đến Tư pháp xã, ông Chiến phát hiện cụ Bì đến tháng 4/2014 xã mới làm khai tử.

Ông Chiến cho biết thêm, ngoài làm hồ sơ cho cha của ông, ông còn đi làm giúp những gia đình hưởng chính sách theo Quyết định 62 thì phát hiện thêm thương binh Phạm Dư, trú cùng thôn rơi vào cảnh tượng tự như cha mình.

“Ông Dư từ trần năm 2000 nhưng đến năm 2005 xã mới làm khai tử. Tôi được biết trên toàn xã Duy Vinh có rất nhiều trường hợp những người hưởng chế độ thương binh và hưu trí cũng như các gia đình liệt sĩ điều gặp trường hợp như cha tôi và ông Dư”, ông Chiến cho hay.
 

Nghi ngờ lấy tiền người có công?

Ông Chiến bức xúc, cha tôi chết năm 1993 nhưng sau 10 năm chính quyền mới làm giấy khai tử. “Trong khoảng thời gian này nhà nước có cấp tiền chính sách cha tôi hay không? Nếu có thì ai nhận số tiền đó? Trước những việc khuất tất như trên, tôi làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng mong được làm sáng tỏ. Nếu khoản tiền người đã chết mà vẫn được chi trả thì gây thất thoát tiền của cho Nhà nước”, ông Chiến bày tỏ.

11-00-42_nh-2
Sau 10 năm qua đời, cụ Trần Bì mới có giấy báo tử.

 

Trao đổi với ông Trần Văn Sành, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh về sự việc nói trên, ông Sành cho biết, qua kiểm tra hồ sơ khai tử và đối chiếu hộ tịch thì đúng như nội dung nêu ở trên. Cả hai trường hợp đều khai tử chậm rất nhiều năm.

Tôi hỏi sao lại khai tử chậm như vậy? Ông Sành cho hay: “Ông mới lên giữ chức vụ được 2 năm nay. Hiện hồ sơ gốc của các trường hợp này do Phòng LĐ-TB, XH huyện giữ. Còn nguyên nhân vì sao khai tử chậm sẽ tìm hiểu sau”.

Trong diễn biến khác, ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, trên địa bàn huyện có trên 10.000 người diện có công, hằng tháng chi trả trên 8 tỷ đồng. “Những trường hợp xảy ra ở xã Duy Vinh có hai khả năng, một là người nhà muốn che giấu để hưởng tiền chính sách hoặc không loại trừ khả năng cán bộ xã hợp thức hóa để ăn chặn tiền!”, ông Cường nhận định.

Theo ông Cường, nếu chưa có giấy khai tử thì tiền chính sách vẫn được chi trả. Qua kiểm tra, phòng LĐ-TB, XH cho rằng, năm 1998 hồ sơ chi trả tiền được chuyển qua hệ thống máy tính, trong đó không có tên ông Trần Bì.

“Việc người chết mà khai tử chậm chắc có vấn đề. Chúng tôi tiếp nhận thông tin và cho kiểm tra, cần thiết thành lập đoàn vào Sở LĐ-TB, XH xem lại hồ sơ về các trường hợp này để làm sáng tỏ”, ông Cường nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm