| Hotline: 0983.970.780

Khuất tất trong chấm giải thưởng Văn nghệ Hạ Long?

Thứ Sáu 05/05/2017 , 07:40 (GMT+7)

Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) lần thứ VIII có những khuất tất khiến dư luận hội viên có nhiều băn khoăn, không đồng tình với Hội đồng chấm khi công bố kết quả.

Khuất tất

Ở chuyên ngành Nhiếp ảnh, Hội đồng chung khảo đã công bố 9 tác phẩm được giải. Trong đó, giải nhất là “Sách ảnh Bình Liêu” của tác giả Đỗ Khánh Giang (thành phố Hạ Long) gây nhiều thắc mắc. Đồng thời, theo phản ánh của hội viên, Hội đồng cơ sở đã giấu ảnh “Than tận thu” của ông Võ Cường (thành phố Cẩm Phả), có điểm số cao, để đưa bộ ảnh khác thay thế.

16-26-01_sch-nh-binh-lieu
“Sách ảnh Bình Liêu” của tác giả Đỗ Khánh Giang

Trước sự việc nêu trên, ông Võ Tứ Cường, bút danh Võ Cường, đã có đơn đề nghị gửi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Trưởng BTC Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long, nêu rõ:

“Căn cứ Quy chế Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành năm 2016. Tôi có 1 tác phẩm ảnh gửi Hội VHNT tỉnh để tham dự giải đó là bức ảnh: “Than tận thu” (đoạt giải nhì cuộc thi sáng tác Ảnh nghệ thuật do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Hội NSNA Việt Nam tổ chức năm 2011)”.

Điều lạ lùng là, khi công bố danh sách các tác phẩm đoạt giải Văn nghệ Hạ Long chuyên ngành Nhiếp ảnh thì “Than tận thu” không có tên. Còn bộ ảnh “Thợ mỏ với môi trường” của tác giả Phạm Mạnh Hùng (cùng dự thi với “Than tận thu” và đoạt giải nhất cuộc thi năm 2011) thì được giải nhì Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII.

Theo phản ánh của ông Võ Cường, một số tác giả được đề nghị giải ba, giải khuyến khích Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long đợt này là những tác phẩm “thậm chí chỉ được treo trưng bày, chưa có giải”.

“Tôi thiết tha kính đề nghị đồng chí quan tâm chỉ đạo, kiểm tra danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng kỳ này để anh em văn nghệ sỹ không bị thiệt thòi và đó cũng là thể hiện sự công bằng, dân chủ, kỷ cương... Trong lúc toàn Đảng toàn dân ta đang tích cực đẩy mạnh cuộc vận động học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Võ Cường đề nghị với Trưởng BTC Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long.

Ngoài ra, công trình “Vinh quang thợ mỏ”, chất liệu than đá, tạc từ hòn than nguyên khối ở mỏ than Thống Nhất, của một nghệ nhân ở Hạ Long (hiện trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh), là công trình sao chép tượng đài “Vinh quang thợ mỏ” ở Quảng trường 12-11 (thành phố Cẩm Phả) của nhà điêu khắc Phạm Sinh. Tác giả này chỉ thay chất liệu để dự giải. Vậy mà Hội đồng cơ sở họp vào sáng 25/10/2016 đã lựa chọn cụm tượng này đưa lên Hội đồng sơ khảo chấm. Rất may, sau đó, sự sao chép này đã bị phát hiện.
 

Giải nhất bất hợp lý

Đối với cuốn “Sách ảnh Bình Liêu” của tác giả Đỗ Khánh Giang được công bố đoạt giải nhất Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII, chuyên ngành Nhiếp ảnh, trao đổi với PV, một số hội viên nhiếp ảnh (Hội VHNT Quảng Ninh) khẳng định là bất hợp lý.

Theo một hội viên cho biết, ấn phẩm này làm theo đơn đặt hàng của huyện Bình Liêu, những ảnh trong sách là ảnh mang tính ghi chép, báo chí và tư liệu. Đây là ảnh chụp và tự in thành sách, còn giải Hạ Long là tôn vinh những tác phẩm văn học, nghệ thuật của các hội viên trong 5 năm.

Vì thế, vị này băn khoăn: “Ảnh trong sách chưa hề được trưng bày ở cuộc triển lãm nào về nhiếp ảnh của tỉnh, khu vực và chưa có tổ chức chuyên nghành về nhiếp ảnh nào thẩm định và cấp giấy chứng nhận đã trưng bày triển lãm hay giải thưởng”.

16-26-01_binh-lieu-si
Ảnh đề Bình Liêu, cảnh ở Tiên Yên (Ảnh: Đỗ Khánh Giang)

Đối chiếu với điều 4 Quy chế giải Hạ Long quy định yêu cầu đối với tác phẩm tham gia xét tặng giải thưởng như sau: “Đã được phổ biến rộng rãi và được đông đảo công chúng thừa nhận. Có giá trị xuất sắc về văn học nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có giá trị trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tác phẩm đoạt giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương và giải thưởng cấp khu vực là căn cứ quan trọng để xét giải. Ngoài các tiêu chuẩn nói trên, để động viên, khích lệ tác giả, tác phẩm giải nhất của các chuyên ngành ưu tiên tác phẩm sáng tác về Quảng Ninh”.

Đồng tình với quan điểm trên, một hội viên khác cũng thuộc chuyên ngành Nhiếp ảnh (Hội VHNT Quảng Ninh) đã phân tích những điểm không thuyết phục khi trao giải nhất cho “Sách ảnh Bình Liêu” như sau:

Thứ nhất, đây là sách ảnh thương phẩm (theo đơn đặt hàng của huyện Bình Liêu) không tham gia bất kỳ giải thi ảnh nghệ thuật nào, kể cả những tác phẩm ảnh đơn lẻ trong cuốn sách. Như vậy không đáp ứng được tiêu chí xét giải (Điều 4 Quy chế giải Hạ Long quy định).

Thứ hai, trong trang 24 - 25 cuốn sách, bức ảnh mang tên “Mùa vàng” chú thích tại Vô Ngại - Bình Liêu là không đúng. Đó là cảnh thuộc thôn Phài Giác, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên.

Vậy nên, những hội viên này cho rằng: “Cuốn “Sách ảnh Bình Liêu” của tác giả Đỗ Khánh Giang chí ít cũng đứng sau những tác phẩm đã có giải của hội chuyên ngành và sau những tác phẩm đã có giấy chứng nhận của hội chuyên ngành”, ví dụ như đứng sau bộ ảnh “Thợ mỏ với môi trường” của tác giả Phạm Mạnh Hùng.

Giám khảo không nhớ ảnh dự thi

Trao đổi với PV báo NNVN, ông Đỗ Kha - thành viên Ban giám khảo chuyên ngành Nhiếp ảnh cho biết, ông không nhớ được tác phẩm ảnh dự thi của ông Võ Cường như thế nào.

Tương tự, ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, trưởng BGK chuyên ngành Nhiếp ảnh cũng không nhớ ảnh “Than tận thu” ra sao dù vòng sơ khảo của giải mới bắt đầu từ tháng 9/2016 và phải qua 3 vòng chấm để vào chung khảo.

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.