| Hotline: 0983.970.780

Khủng bố bằng xe bán tải ở New York làm 8 người chết

Thứ Tư 01/11/2017 , 07:54 (GMT+7)

Một kẻ lái xe bán tải đâm vào người đi đường ở New York làm 8 người chết, hàng chục người bị thương.

Cảnh sát New York cho biết Vụ việc xảy ra lúc 15h05 chiều 31/10 tại phố Houston, Manhattan, New York, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 11 người bị thương, theo Reuters.
 
Tài xế 29 tuổi bị cảnh sát bắn vào bụng sau khi hắn gây tai nạn và chạy khỏi hiện trường. Được hỏi về việc tài xế hét lên "Allahu Akbar" (Đức Alla vĩ đại), thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố đây là "một vụ khủng bố rõ ràng".
 
Giới chức New York chưa công bố danh tính tài xế, song các nguồn tin cho biết người này là Sayfullo Habibullaevic Saipov. Kẻ khủng bố đã đâm vào khu vực dành cho người đi xe đạp, hất văng các nạn nhân trước khi đâm vào một xe bus dành cho trường học tại phố Chambers. 
 
Hai trẻ em và hai người lớn trên xe bus bị thương, họ đang được điều trị tại bệnh viện cùng 7 người khác. Cảnh sát New York đang xác minh việc một số người tự tìm cách thoát khỏi hiện trường cũng đã bị thương. 
 
Sau khi rời khỏi xe bán tải, tài xế cầm một khẩu súng sơn và một khẩu súng lục, chĩa vào người xung quanh. Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại hiện trường đã bắn vào bụng dưới tài xế, sau đó khống chế và đưa về trụ sở.
 
Thị trưởng thành phố New York Bill De Blasio lên án vụ tấn công là "hành động hèn nhát của bọn khủng bố". Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về sự việc.
 
Một số hình ảnh hiện trường vụ lao xe khủng bố ở New York:
 
Cảnh sát New York khống chế tài xế sau khi hắn bị bắn vào bụng.

Chiếc xe bán tải bị hỏng nặng.

Những người bị thương trong xe bus được xác nhận không nguy hiểm tính mạng.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm vào một xe bus trường học gần cầu Tribeca, phố Houston. 

Thi thể một nạn nhân cùng chiếc xe đạp tại hiện trường. 

Nhân chứng hiện trường nói nhiều người đi xe đạp bị xe húc văng khắp nơi.

Quang cảnh hiện trường với nhiều chiếc xe đạp bị đâm biến dạng.

Xe cảnh sát, xe cấp cứu, xe cứu hỏa được New York điều động đến hiện trường. Nhân chứng cho biết nhiều người tỏ ra hoảng loạn vì vụ khủng bố.

Một học sinh bị thương trong vụ khủng bố đang được sơ cứu. 
 
Những vụ khủng bố bằng xe đã xảy ra ở châu Âu hồi năm ngoái làm hàng chục người thiệt mạng. Ngày 14/7/2016, dịp Quốc khánh Pháp, một tài xế xe tải hạng nặng đã lao xe vào đám đông mừng quốc khánh tại thành phố Nice, giết chết 86 người và khiến hàng trăm người bị thương. Cảnh sát Pháp nổ súng tiêu diệt tài xế. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
 
Tháng 12/2016, một người nhập cư từ Pakistan đâm xe tải vào khu vực mua sắm đông đúc tại trung tâm Berlin, dịp Giáng sinh, khiến 12 người chết, 48 người bị thương. 
 
Tháng 4 năm nay, một người không xin được thủ tục nhập cư đã lao xe tải vào khu phố đông đúc ở Stockholm, Thụy Điển khiến ba người chết.

 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm