| Hotline: 0983.970.780

Khủng bố rung chuyển trung tâm tài chính Ấn Độ

Thứ Năm 14/07/2011 , 09:19 (GMT+7)

3 vụ đánh bom khủng bố đã làm rung chuyển thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, vào lúc khoảng 7h tối 13/7.

3 vụ đánh bom khủng bố đã làm rung chuyển thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, vào lúc khoảng 7h tối qua (13/7). Vụ việc này khiến người ta nhớ lại một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng năm 2008 khiến 166 người thiệt mạng.

Ông Arup Patnaik, một quan chức cảnh sát địa phương, cho biết, 3 vụ nổ lớn đã xảy ra liên tiếp cách nhau chỉ vài phút trong khoảng thời gian từ 6h54 đến 7h05 tối qua.

Các vụ đánh bom đều nhằm vào những khu vực đông người và vào đúng giờ cao điểm. Vụ đầu tiên xảy ra ở Zaveri Bazaar thuộc Nam Mumbai, vụ thứ hai diễn ra chỉ một phút sau đó gần Nhà hát Opera cũng ở Nam Mumbai và vụ thứ ba là ở một trạm xe buýt thuộc Dadar West, trung tâm Mumbai và gần với đường sắt.

3 vụ tấn công liên tiếp đã làm rung chuyển thành phố Mumbai, cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người và làm bị thương 113 người. Con số người chết có thể sẽ tăng cao hơn nữa.

Một nhân chứng có tên là Jaylesh Labdhi kể lại, anh đang làm việc tại một cửa hàng bán kim cương gần Nhà hát Opera thì nghe thấy một tiếng nổ lớn và thấy khói bốc cao lên ngùn ngụt. Ban đầu, Labdhi nghĩ rằng đó là một vụ hỏa hoạn nhưng sau đó, anh nhìn thấy thi thể người nằm rải rác khắp nơi và anh mới nhận ra rằng đó là một vụ đánh bom.

Sau loạt vụ tấn công trên, khu vực bờ biển gần Nhà hát Opera – nơi có nhiều du khách thường xuyên tụ tập, đã trở nên vắng tanh không một bóng người. Cảnh sát đang tăng cường kiểm tra tại những con đường chính ở Mumbai.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ - ông P. Chidambaram đang trên đường đến Mumbai. Ông này cho biết, các thiết bị nổ tự chế đã được sử dụng trong 3 vụ đánh bom mới nhất. Điều đó chứng tỏ, đây là một vụ tấn công đồng loạt của những kẻ khủng bố.

Thủ tướng Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt những vụ đánh bom và kêu gọi người dân trong thành phố bình tĩnh, đoàn kết với nhau.

Thủ đô New Delhi và các thành phố lớn của Ấn Độ cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Lực lượng cảnh sát được huy động để tăng cường các cuộc kiểm tra ở những cửa hàng, ga tàu và những nơi công cộng khác.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng trên nhưng cảnh sát Ấn Độ đang hướng sự nghi ngờ chính vào nhóm Indian Mujahedeen.

Người dân Mumbai đã lên kênh tin tức địa phương bày tỏ sự tức giận đối với những vụ đánh bom nhằm vào thành phố của họ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng “lên án mạnh mẽ vụ tấn công tàn bạo vào Mumbai” và đề nghị giúp Ấn Độ điều tra vụ việc. Tổng thống và Thủ tướng của nước láng giềng Pakistan cũng lên tiếng chỉ trích các vụ đánh bom.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm