| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng Ukraine: Tổng thống đề nghị dạy tiếng Anh thay tiếng Nga

Thứ Hai 06/10/2014 , 19:15 (GMT+7)

"Càng có nhiều người Ukraine nói tiếng Anh, tương lai của Ukraine càng tốt đẹp", ông Poroshenko nói./ Ukraine ra hạn ngạch ấn phẩm văn hóa Nga do lo ngại an ninh bị đe dọa

Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đưa ra đề nghị ngành giáo dục nước này chuyển đổi sang dạy tiếng Anh làm ngoại ngữ chính thay cho tiếng Nga. Động thái này có thể sẽ lại khiến cho Nga giận dữ.

"Tiếng Anh nên trở thành ngôn ngữ thứ hai được dạy ở trường học", ông Poroshenko nói trong chuyến thăm Lviv ở miền đông mới đây. Lviv là nơi có cộng đồng nói tiếng Nga nhưng chỉ chiếm thiểu số.

"Có sự kết nối giữa chuẩn mực cuộc sống của con người với trình độ hiểu biết tiếng Anh", ông Tổng thống nói. "Càng có nhiều người Ukraine nói tiếng Anh, tương lai của Ukraine càng tốt đẹp".

Tiếng Nga có lịch sử lâu dài là ngôn ngữ thứ hai tại Ukraine.

Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đã ký một đạo luật vào năm 2012 đảm bảo quyền được nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Từ thời điểm đó đến nay, dự luật đã bị chỉ trích và nhiều lần bị kêu gọi bãi bỏ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.