| Hotline: 0983.970.780

Kịch bản nào cho Bắc Kinh nếu chiến tranh thương mại Trung-Mỹ bùng phát?

Thứ Năm 25/01/2018 , 21:06 (GMT+7)

Trước động thái của Mỹ khi đánh thuế mặt hàng máy giặt và pin mặt trời, Trung Quốc là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Nhà báo Karishma Vaswani của BBC đã vạch ra những kịch bản mà Bắc Kinh có thể sẽ thực hiện nhằm trả đũa hành động của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AFP)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, với quan điểm “nước Mỹ là trên hết” và ưu tiên sử dụng hàng Mỹ đã áp thuế mặt hàng máy giặt và pin mặt trời nhằm bảo hộ cho doanh nghiệp nội địa trước sức cạnh tranh của đối thủ nước ngoài. Theo BBC, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ là những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất từ chính sách này của Mỹ.

Bình luận về vấn đề này, tờ Global Times của Trung Quốc đã cảnh báo kịch bản không mấy “sáng sủa” nếu cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung xảy ra và cho rằng Trung Quốc có thể đáp trả lại Mỹ.

Đầu tiên, Trung Quốc có thể gửi đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Bắc Kinh cho rằng việc Mỹ đánh thuế có thể gây ảnh hưởng xấu tới thương mại toàn cầu và họ được cho là sẽ hợp tác với các nước thành viên WTO khác nhằm ngăn chặn điều này.

Thêm vào đó, Trung Quốc có thể thực hiện trả đũa bằng việc hạn chế nhập khẩu thịt bò Mỹ bằng cách nâng cao tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn thực phẩm lên mức cao hơn, gây khó dễ cho các doanh nghiệp Mỹ đang hướng tới tập khách hàng thu nhập trung bình ở Trung Quốc.

Hiện tại Trung Quốc là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, đồng thời nằm trong danh sách 5 quốc gia nhập khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô Mỹ nhiều nhất. Vì vậy, nhà báo Vaswani cho rằng Bắc Kinh có thể ra lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng này từ Washington, động thái có thể gây tổn hại cho nền công nghiệp sản xuất xe hơi Mỹ. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc có thể hạn chế hoặc cấm khách du lịch tới Mỹ và có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Mỹ.

Đang nắm giữ trong tay trái phiếu chính phủ Mỹ lên tới 1.000 tỉ USD, Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất của Washington ở nước ngoài. Để trả đũa Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ bán số trái phiếu đi.

Tuy nhiên, nhà báo Vaswani cho rằng thực tế Bắc Kinh được cho là sẽ không muốn “gây hấn” với Washington vì lo ngại cuộc chiến giữa 2 nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu và có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Mặc dù vậy, ông Trump dường như sẽ sớm quyết định có tăng thuế vào mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu hay không, trong bối cảnh Trung Quốc là nhà sản xuất số 1 thế giới với 2 mặt hàng trên. Ngoài ra, Mỹ được cho là sẽ sớm mở cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

Theo bà Vaswani, sự cứng rắn của ông Trump với Trung Quốc dường như một phần do Mỹ muốn gây áp lực để Bắc Kinh mạnh tay hơn trong việc đối phó với chương trình hạt nhân Triều Tiên. Ngoài ra, sức ép từ đảng Cộng hòa, từ các cử tri, từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được cho là sẽ tác động tới ông Trump và khiến ông chủ Nhà Trắng theo đuổi đến cùng chiến lược “nước Mỹ là trên hết” mà ông đã cam kết khi tranh cử.

 

(Theo BBC, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm