| Hotline: 0983.970.780

Kiểm ngư sẽ đủ mạnh ngăn chặn tàu cá xâm phạm chủ quyền

Thứ Tư 01/06/2011 , 08:31 (GMT+7)

Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đã gấp rút hoàn tất “Đề án xây dựng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tàu kiểm ngư của Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên biển

Trước việc các tàu khai thác thủy sản của Trung Quốc thời gian gần đây liên tục gia tăng các hoạt động xâm phạm sâu vào vùng biển của nước ta, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đã gấp rút hoàn tất “Đề án xây dựng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Phát biểu với PV NNVN ngày 30/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Chu Tiến Vĩnh khẳng định, sau khi được Chính phủ đồng ý, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam sẽ sớm được tổ chặt chẽ và rộng khắp, được trang bị tàu và các công cụ hỗ trợ, đủ sức kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm vùng biển của tàu cá nước ngoài vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.  

Việc thành lập lực lượng Kiểm ngư, ông Vĩnh khẳng định đây là lực lượng mà các quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực hiện nay đều có tổ chức. Trung Quốc hiện có lực lượng ngư chính, Indonesia, Malaysia, Philippin... cũng đều đã có lực lượng Kiểm ngư. Ngoài ra, việc kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển của các quốc gia cũng đều có sự tham gia của các lực lượng có vũ trang hoặc bán vũ trang như Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quân... nhằm bảo vệ ngư dân của nước họ hoạt động hợp pháp trên biển. Vì vậy, việc Việt Nam tiến hành thành lập lực lượng Kiểm ngư là cần thiết và hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế.  

Ở Việt Nam, từ khi còn có Bộ Thủy sản, Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng đã ra đời. Tuy nhiên, với đặc điểm tình hình lúc đó, lực lượng này chỉ tham gia hoạt động kiểm tra ven bờ, và kiểm tra kiểm soát giám sát hoạt động khai thác của ngư dân Việt Nam là chính. Vì vậy, đầu tư thiết bị cho lực lượng này còn hạn chế, và chưa có trang bị vũ khí quân dụng. Vì vậy, lực lượng Kiểm ngư ra đời sẽ là một bước ngoặt để củng cố và tăng cường sức mạnh giám sát, ngăn chặn hoạt động xâm phạm và khai thác hải sản trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Chu Tiến Vĩnh: “Ngoài các lực lượng Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển..., lực lượng Kiểm ngư ra đời tuy mang tính chất dân sự nhưng sẽ tăng thêm sức mạnh quan trọng, không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát mà sẽ là một lực lượng đứng đằng sau để bảo vệ, tạo sự vững tâm cho ngư dân khi ra khơi. Đối với các hoạt động cố tình xâm phạm chủ quyền của tàu cá nước ngoài, Kiểm ngư sẽ có quyền áp dụng các biện pháp từ xua đuổi, xử phạt, nổ súng cảnh cáo... nếu gặp chống đối có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn”.

Xung quanh thông tin về tổ chức, trang bị và hoạt động của lực lượng Kiểm ngư theo nội dung của “Đề án xây dựng lực lượng Kiểm ngư Việt Nam”, ông Vĩnh nói thời điểm này, Chính phủ chưa chính thức phê duyệt nên chưa thể tiết lộ. Tuy nhiên, ông khẳng định đó sẽ là một lực lượng được tổ chức có hệ thống từ TƯ đến địa phương, với lực lượng đảm bảo từ tuyến bờ cho tới ngoài khơi, trải dài từ Bắc vào Nam của vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta đều có lực lượng kiểm ngư hoạt động. Lực lượng kiểm ngư sẽ được trang bị vũ khí quân dụng, sử dụng các tàu tuần tra có công suất lớn để thay thế cho các tàu bé trước đây... Ít nhất, hệ thống tổ chức của Kiểm ngư khi hoạt động giống như lực lượng Kiểm lâm bảo vệ rừng hiện nay.  

Cùng với các lực lượng vũ trang, mục tiêu cơ bản của lực lượng Kiểm ngư khi hoạt động sẽ hỗ trợ cho cơ quan quản lí nhà nước về kiểm tra kiểm soát việc thực thi pháp luật đối với các hoạt động về nghề cá trên biển của cả tàu Việt Nam lẫn tàu nước ngoài. Đồng thời góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng biển đảo và việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Ngăn chặn ngay các hoạt động vi phạm.  

* Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 với chủ đề “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 8/6/2011 tại các địa phương trong cả nước. Khánh Hòa là địa phương được lựa chọn đăng cai tổ chức một số hoạt động chính của Tuần lễ gồm: Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2011; Chương trình xác lập kỷ lục mang tên “Nối vòng tay lớn” do hơn 3.000 thanh niên Việt Nam nắm tay nhau xếp hình bản đồ Việt Nam; tổ chức Diễn đàn thương hiệu quốc gia biển Việt Nam lần thứ III với chủ đề “Quảng bá và xây dựng thương hiệu sản vật, sản phẩm biển Việt Nam thân thiện với môi trường”, khai trương Phòng trưng bày tài nguyên biển quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm