| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra tiếng cho lao động quay lại Hàn Quốc

Thứ Hai 05/03/2012 , 09:04 (GMT+7)

Đây là những người đã được tái tuyển dụng, tự nguyện về nước đúng thời hạn hoặc trước thời điểm kết thúc hợp đồng...

Một buổi học tay nghề trước khi sang Hàn quốc làm việc 

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, từ hôm nay 5/3 đến 14/3, Trung tâm tổ chức kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho tất cả những người lao động kết thúc hợp đồng đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS).

Đây là những người đã được tái tuyển dụng, tự nguyện về nước đúng thời hạn hoặc trước thời điểm kết thúc hợp đồng lao động (thời điểm về nước: sau ngày 01/01/2010); người có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 21/02/1972 đến ngày 20/02/1994; chưa có tiền án, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và không bị cấm xuất cảnh. Thí sinh đạt yêu cầu về tiếng Hàn sẽ được hưởng lợi từ việc rút ngắn các thủ tục tái nhập cảnh, được đăng ký và bố trí việc làm nhanh hơn.

Với những thí sinh đã đăng ký nhưng hủy bỏ đăng ký trong thời gian đăng ký (từ ngày 20/02 đến ngày 23/02/2012) vì những lý do khách quan sẽ được hoàn lại lệ phí (tuy nhiên, sau khi đã hủy bỏ đăng ký, thí sinh đó sẽ không được đăng ký lại). Dự kiến, ngày 16/3 sẽ thông báo kết quả kiểm tra trên trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước (http://www.ttldnnvietnam.gov.vn); Web của Chương trình EPS (http://www.eps.go.kr) và Trang web EPS-TOPIK (http://epstopik.hrdkorea.or.kr).

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất