| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Bỏ vườn tạp trồng tiêu

Thứ Tư 25/06/2014 , 08:23 (GMT+7)

Ông Lê Văn Chi, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) cho biết, toàn huyện có 50 ha hồ tiêu, trong đó 42 ha cho thu hoạch, năng suất đạt từ 2 - 2,5 tấn/ha.

Hiện tiêu cội (thu hoạch nguyên chùm) được thương lái thu mua tại vườn với giá 130 - 150 ngàn đ/kg, tiêu chín (thu hoạch lựa) giá 180 ngàn đ/kg. Với giá này, người trồng tiêu lãi từ 20 - 25 triệu đ/ha.

Theo ông Chi, nông dân trồng hồ tiêu ở Giồng Riềng sử dụng trụ tràm sống thay vì dùng trụ gỗ hay bê tông nên giảm được chi phí đầu tư. Trụ tràm sống từ 3 - 5 tuổi được bứng nguyên gốc về trồng trước, sau đó mới trồng dây tiêu giống, mỗi ha vườn tạp sau khi lên liếp có thể trồng được từ 200 - 300 gốc tiêu.

Phong trào cải tạo vườn tạp để trồng hồ tiêu phát triển mạnh ở huyện Giồng Riềng khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, tập trung nhiều ở các xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận, Hòa Hưng… Huyện đang chủ trương liên kết nông dân trồng tiêu để thành lập HTX, hướng đến xây dựng thương hiệu hồ tiêu Giồng Riềng.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Tỷ lệ tiêm phòng vacxin tăng, nguy cơ bệnh dại sẽ giảm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đang tập trung, dồn lực tăng cường quân số về các địa phương hỗ trợ tiêm vacxin phòng, chống bệnh dại.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất