| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 20.586 tỷ đồng

Thứ Năm 18/01/2018 , 09:51 (GMT+7)

Sáng 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng chủ trì hội nghị trực tuyến về kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành nông nghiệp. 

Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng (giữa) chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, TS Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, tổng sản phẩm GRDP của ngành năm 2017 ước đạt 20.586 tỷ đồng, tăng 3,21% so với năm 2016 (năm 2016 tăng trưởng -1,47%). Kinh tế nông nghiệp của tỉnh năm qua phát triển ổn định và tăng mạnh nhờ sự phát triển ấn tượng của các lĩnh vực như: thủy sản đánh bắt và nuôi trồng, kinh tế tập thể và trang trại, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM)…

Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 765.275 tấn, tăng 6,83% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác đạt 548.234 tấn, tăng 5,61%; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 240.630 ha, sản lượng thu hoạch 217.041 tấn, tăng 10,02%. Riêng tôm nuôi nước lợ thả nuôi được 119.488 ha, tăng 12,08%, sản lượng đạt 65.190 tấn, tăng 3,48%.    

Trong năm thành lập mới được 35/15 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, nâng tổng số HTX toàn tỉnh hiện nay là 279; có 2.224 tổ hợp tác và 1.044 trang trại hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Năm 2017, tỉnh có 12 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn từ khi triển khai thực hiện đến nay là 40 xã và Tân Hiệp đạt chuẩn huyện NTM; bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Diện tích lúa thu hoạch của tỉnh đạt 724.811 ha, năng suất bình quân ước đạt 5,6 tấn/ha, giảm 0,11 tấn/ha so cùng kỳ, tổng sản lượng ước đạt 4,056 triệu tấn.

Hiện nay, ngành nông nghiệp Kiên Giang đang tồn tại một số hạn chế như công nghệ bảo quản hải sản sau thu hoạch còn hạn chế (tổn thất từ 20-30%); chưa quy hoạch, định hình được chăn nuôi tập trung và sản xuất rau màu công nghệ cao.

Tôm nuôi nước lợ năm qua phát triển mạnh, đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp Kiên Giang

Năm 2018, Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, nâng cao chất lượng, gắn với thị trường tiêu thụ.

Theo đó, mục tiêu sản xuất lúa đạt 4,25 triệu tấn, tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm trên 80% diện tích gieo trồng. Thủy sản đạt 784.000 tấn, trong đó riêng tôm nuôi nước lợ là 69.000 tấn. Phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại tăng lên ít nhất từ 1-2 tiêu chí. Trồng mới 676 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 659 ha, trồng cây phân tán 500.000 cây. Nâng tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94%.

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, thành công của ngành nông nghiệp năm qua nhờ có sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu. Trong đó, kinh tế hợp tác phát triển mạnh đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng diện tích cánh đồng lớn, tạo đầu ra thuận lợi cho nông sản thông qua hợp đồng tiêu thụ. Phòng trào xây dựng NTM ngày càng khởi sắc, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân.

“Năm 2018, Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phong trào xây dựng NTM; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và tinh giản biên chế ngành nông nghiệp. Chủ động thích nghi và có giải pháp ứng phó hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu, ổn định phát triển sản xuất. Khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất; doanh nghiệp, HTX thuê đất của nông dân để phát triển sản xuất lớn, đầu tư công nghệ, nông dân trở thành công nhân nông nghiệp, chuyển dịch dần lao động nông thôn sang phi nông nghiệp…”, ông Hồng chỉ đạo.

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.