| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Nhiều tàu cá biển số lạ về neo đậu tại cảng

Thứ Tư 04/03/2015 , 09:24 (GMT+7)

Trong đợt về nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhiều tàu đánh bắt cá có màu sơn khác thường, mang biển số lạ về neo đậu tại cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành, Kiên Giang). 

Theo quan sát của chúng tôi, đến ngày 2/3, dọc theo tuyến sông Cái Lớn, Cái Bé đoạn từ cảng cá Tắc Cậu ra biển vẫn còn một số tàu mang biển số lạ như: KNF 73…, TRF 13… neo đậu. Những chiếc tàu này được sơn nhiều màu, nổi bật so với tàu mang biển số tàu cá Kiên Giang.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, Sở đã nắm được thông tin tàu cá có màu sơn khác thường, mang biển số lạ về neo đậu tại cảng.

Trước mắt, Sở đã chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản kiểm tra, yêu cầu chủ tàu phải sơn lại và thay biển số theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng không cho những tàu này xuất bến nếu mang biển số lạ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất